Thái Lan, Australia ghi nhận những ca tử vong đầu tiên vì Covid-19

ANTD.VN - Ngày 1-3, Thái Lan và Australia đã ghi nhận 2 ca tử vong đầu tiên vì virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch Covid-19, trong khi thêm một bệnh nhân tử vong ở Nhật Bản vì nghi nhiễm virus này trong bệnh viện. Iran hiện là nước có số ca tử vong cao thứ hai thế giới (sau Trung Quốc) và có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới

Thái Lan, Australia ghi nhận những ca tử vong đầu tiên vì Covid-19 ảnh 1Nhà chức trách Thái Lan phát khẩu trang cho người dân để phòng ngừa Covid-19

Sốt xuất huyết và nhiễm virus Corona

Tiến sĩ Suwanchai Wattanayingcharoen, Tổng giám đốc Sở Kiểm soát Dịch bệnh thuộc Bộ Y tế Công cộng Thái Lan cho hay, nạn nhân tử vong làm việc trong ngành bán lẻ và tiếp xúc với nhiều du khách trong giai đoạn đầu của dịch Covid-19. “Đây là trường hợp lây nhiễm tại địa phương, nạn nhân nằm trong diện nguy cơ vì tiếp xúc với các du khách đến từ Trung Quốc”, ông Suwanchai phát biểu trong cuộc họp báo ở Bangkok ngày 1-3.  Bệnh nhân 35 tuổi này ban đầu nhập viện vì sốt xuất huyết hôm 27-1. Sau đó ông được chẩn đoán dương tính với virus Corona mới và được chuyển viện vào ngày 5-2. Bệnh nhân qua đời vì suy đa nội tạng vào tối 29-2. Tính đến nay, Thái Lan đã có 42 ca nhiễm Covid-19.

Cùng ngày, Australia cũng thông báo nước này có ca tử vong đầu tiên do virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân này  từng là hành khách được sơ tán khỏi du thuyền Diamond Princess bị cách ly ở cảng Yokohama từ ngày 4-2. Vợ của bệnh nhân cũng nhiễm virus Corona và hiện trong tình trạng ổn định. Tính đến ngày 1-3, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Ausralia là 27. 

Ca tử vong thứ 6 ở Nhật Bản

Giới chức y tế Hokkaido (Nhật Bản) xác nhận một bệnh nhân 70 tuổi đã tử vong vì dịch Covid-19 tại hòn đảo này sau khi nhận kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona. Bệnh nhân đã nhập viện vào ngày 17-1 vì một căn bệnh khác, nhưng vài tuần sau đó bắt đầu thể hiện các triệu chứng giống cúm, và đến ngày 25-2 chính thức được xác nhận mắc bệnh  Covid-19. Đài NHK dẫn lời giới hữu trách địa phương nghi ngờ nạn nhân có lẽ đã nhiễm virus Corona trong lúc điều trị tại bệnh viện. Đây là ca tử vong thứ 6 vì dịch Codvid-19 tại Nhật Bản, chưa kể 6 nạn nhân thiệt mạng trên tàu Diamond Princess. Số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở nước này tính đến ngày 1-3 là hơn 240.

Tính đến thời điểm hiện tại, sau khi khởi phát tại Trung Quốc đại lục tháng 12-2019, dịch Covid-19 đã xuất hiện tại 61 quốc gia và vùng lãnh thổ, gần 85.705 người nhiễm và hơn 2.933 người tử vong trên toàn thế giới, trong đó chủ yếu ở Trung Quốc đại lục với 2.835 ca. 

Thêm một quan chức Iran nhiễm Covid-19

Ngày 1-3, truyền thông Trung Đông đưa tin, cựu Bộ trưởng Tư pháp Iran và là cố vấn của người đứng đầu ngành tư pháp đương nhiệm, ông Mostafa Pourmohammadi được cho là đã nhiễm Covid-19. Đây là trường hợp mắc Covid-19 mới nhất trong đội ngũ quan chức cấp cao của nước Cộng hòa Hồi giáo. Ông Pourmohammadi đã phải nhập viện cách đây vài ngày với nhiều triệu chứng của Covid-19. Ông Pourmohammadi đã cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và đang điều trị tại bệnh viện Daneshvari ở Thủ đô Tehran. Ông Pourmohammadi làm Bộ trưởng Nội vụ Iran trong giai đoạn từ năm 2005 đến 2008 và Bộ trưởng Tư pháp từ năm 2013 đến 2017.

Với 43 ca tử vong và 593 ca nhiễm, Iran hiện là nước có số ca tử vong cao thứ hai thế giới (sau Trung Quốc) và có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới. Hiện nhiều quốc gia, đặc biệt các nước Trung Đông, đã áp dụng cấm nhập cảnh đối với Iran. Australia từ ngày 1-3 áp dụng cấm nhập cảnh nước này đối với mọi công dân nước ngoài đến từ Iran. Những người này nếu vẫn muốn nhập cảnh phải chịu cách ly ở một nước khác 14 ngày, sau đó mới được tới Australia.