Thái Lan: 61,35% cử tri ủng hộ dự thảo Hiến pháp mới

ANTD.VN - Ngày 10-8, Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) đã công bố kết quả chính thức về cuộc trưng cầu dân ý cho dự thảo Hiến pháp mới của nước này hôm 7-8, với 61,35% số cử tri ủng hộ, trong khi đó 38,65% số cử tri phản đối.

Cử tri Thái Lan bỏ phiếu trưng cầu dân ý cho dự thảo Hiến pháp mới ngày 7-8

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thái Lan Suphachai Somcharoen cho biết, có 29.740.000 cử tri tham gia cuộc trưng cầu dân ý và kết quả có 16.820.000 cử tri ủng hộ, trong đó đa phần là các cử tri từ 5 tỉnh miền Nam Thái Lan là Chumphon, Nakhon Si Thammarat, Phuket, Surat Thani và Ranong. Kết quả này cho thấy sức mạnh của chính quyền quân sự Thái Lan ngày càng được củng cố. Ngoài ra, kết quả cuối cùng này cũng trùng khớp với kết quả sơ bộ đưa ra trước đó 2 ngày. 

Trước đó, ngày 9-8, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha cũng đã đưa ra tuyên bố rằng Thái Lan sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 11-2017 theo đúng kế hoạch của chính quyền quân sự Thái Lan. Dự kiến, trong 2 ngày 11 và 12-8, các nhà ngoại giao sẽ được thông báo chính thức về kết quả cuối cùng cuộc trưng cầu dân ý lần này.