Thách thức lớn trong việc giải cứu người mắc kẹt trong hang Tham Luang

ANTD.VN -Ngày 5-7, trả lời báo giới về diễn biến giải cứu đội bóng Thái Lan đang mắc kẹt tại hang Tham Luang, tỉnh trưởng Chiang Rai Narongsak Osotthanakorn cho biết, hiện đã bước sang ngày thứ 14 của cuộc giải cứu nhưng việc đảm bảo liên lạc với lực lượng đặc nhiệm bên trong hang Tham Luang cũng là một thách thức lớn. Ngoài ra, nguy cơ một trận bão sắp tràn qua khu vực gây mưa lớn cũng trở thành mối nguy đến tính mạng của những người kẹt trong hang.

Ông Osotthanakorn nêu rõ, dù đã nhận được sự chăm sóc y tế cũng như thực phẩm và nước sạch, 13 thành viên đội bóng vẫn chưa thể liên lạc với người thân, do nỗ lực đưa điện thoại di động vào hang đã không thành công khi lớp chống nước của điện thoại bị vỡ trong quá trình vận chuyển. Hiện lực lượng cứu hộ đang tìm cách đưa một chiếc điện thoại khác vào hang.

Thân nhân thành viên đội bóng xem hình ảnh chụp từ trong hang

Hiện nay, các lính đặc nhiệm có thể ra vào hang và 13 thành viên đội bóng đã được đưa đến vị trí an toàn trong hang, nhưng nếu mức nước tiếp tục lên cao sẽ khiến chiến dịch giải cứu gặp khó khăn hơn. 

Với lính đặc nhiệm và chuyên gia lặn cũng phải mất 11 tiếng đồng hồ để tiếp cận các em và quay trở ra bên ngoài do nhiều khu vực vẫn ngập sâu và đường gập ghềnh. Hang ngập nước cũng cản trở đường dây liên lạc chưa lắp đặt được đầy đủ.

Theo tỉnh trưởng Chiang Rai, thời điểm giải cứu đang phải gấp rút vì những trận mưa lớn được dự báo sắp trút xuống tỉnh Chiang Rai cuối tuần này. Hiện phương án lặn ra khỏi hang được xem là khả thi nhất so với các phương án phương án bơm nước khỏi hang và tìm một lối thoát khác ở khu vực bên trên hang để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Vận chuyển các ống bơm nước

Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để xác định chính xác thời điểm đưa 13 thành viên của đội bóng thiếu niên ra ngoài. Vấn đề khó khăn nhất hiện nay vẫn là thời tiết, bởi dù cố gắng đến đâu, các máy bơm cũng không không thể giúp hạ mức nước trong hang đáng kể nếu trời tiếp tục mưa to. 

Để đảm bảo cho phương án lặn ra ngoài được an toàn nhất, công ty Mermaid Subsea Services đã đề nghị cung cấp các mặt nạ AGA Divator có thể che toàn bộ khuôn mặt và đặc biệt được thiết kế phù hợp với trẻ em. Các em sẽ được mặc đồ lặn, đeo ủng và mũ lặn, sau đó bám vào dây thừng để tìm đường ra ngoài. 

Đường vào khu vực đội bóng thiếu niên đang kẹt trong hang

Ông Osotthanakorn nêu rõ, dù đã nhận được sự chăm sóc y tế cũng như thực phẩm và nước sạch, 13 thành viên đội bóng vẫn chưa thể liên lạc với người thân, do nỗ lực đưa điện thoại di động vào hang đã không thành công khi lớp chống nước của điện thoại bị vỡ trong quá trình vận chuyển. Hiện lực lượng cứu hộ đang tìm cách đưa một chiếc điện thoại khác vào hang.

Hiện nay, các lính đặc nhiệm có thể ra vào hang và 13 thành viên đội bóng đã được đưa đến vị trí an toàn trong hang, nhưng nếu mức nước tiếp tục lên cao sẽ khiến chiến dịch giải cứu gặp khó khăn hơn. 

Với lính đặc nhiệm và chuyên gia lặn cũng phải mất 11 tiếng đồng hồ để tiếp cận các em và quay trở ra bên ngoài do nhiều khu vực vẫn ngập sâu và đường gập ghềnh. Hang ngập nước cũng cản trở đường dây liên lạc chưa lắp đặt được đầy đủ.

Theo tỉnh trưởng Chiang Rai, thời điểm giải cứu đang phải gấp rút vì những trận mưa lớn được dự báo sắp trút xuống tỉnh Chiang Rai cuối tuần này. Hiện phương án lặn ra khỏi hang được xem là khả thi nhất so với các phương án bơm nước khỏi hang và tìm một lối thoát khác ở khu vực bên trên hang để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để xác định chính xác thời điểm đưa 13 thành viên của đội bóng thiếu niên ra ngoài. Vấn đề khó khăn nhất hiện nay vẫn là thời tiết, bởi dù cố gắng đến đâu, các máy bơm cũng không không thể giúp hạ mức nước trong hang đáng kể nếu trời tiếp tục mưa to. 

Để đảm bảo cho phương án lặn ra ngoài được an toàn nhất, công ty Mermaid Subsea Services đã đề nghị cung cấp các mặt nạ AGA Divator có thể che toàn bộ khuôn mặt và đặc biệt được thiết kế phù hợp với trẻ em. Các em sẽ được mặc đồ lặn, đeo ủng và mũ lặn, sau đó bám vào dây thừng để tìm đường ra ngoài. 

Theo lực lượng cứu hộ, các em sẽ không tự đeo bình oxy 12 lít mà thay vào đó, thợ lặn bơi kèm sẽ cung cấp cho các em. Dọc đường lặn thoát ra ngoài cứ cách 25 – 50 m, lực lượng cứu hộ cũng sẽ đặt sẵn các bình dưỡng khí nhằm giúp các em có thể nhanh chóng tiếp thêm oxy trong trường hợp bình cấp oxy nhanh cạn.

Các phương án cứu thương cũng sẵn sàng tại bệnh viện Chiangrai Prachanukroh để chăm sóc các em ngay sau khi ra khỏi hang.