Tên lửa Triều Tiên di chuyển, nghi ngờ sắp phóng thử

ANTD.VN - Theo đài phát thanh Hàn Quốc (KBS), một vài tên lửa Triều Tiên đã di chuyển khỏi cơ sở đặt gần thủ đô Bình Nhưỡng, điều có thể là dấu hiệu cho một vụ phóng thử mới sắp sửa diễn ra.

KBS dẫn nguồn tin từ giới chức tình báo Hàn Quốc và Mỹ cho biết, nhiều tên lửa của Triều Tiên đã được đưa khỏi trung tâm nghiên cứu và phát triển tên lửa đặt tại khu vực Sanum-dong, phía bắc Bình Nhưỡng.

Nguồn tin trên không nói rõ khi nào và các tên lửa này đang hướng đến đâu nhưng nó có thể là tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 hoặc tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-14. Trung tâm nghiên cứu ở Sanum-dong được tình báo Mỹ xác định là nơi sản xuất các tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Triều Tiên có thể phóng tên lửa vào ngày 10-10

Giới chức Hàn Quốc đang phán đoán rằng nhiều khả năng Triều Tiên sẽ thực hiện thêm nhiều hành động khiêu khích trong thời gian kỉ niệm thành lập Đảng Lao động vào ngày 10-10 tới.

Diễn biến mới trên bán đảo Triều Tiên đến vào thời điểm Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson vừa đến Trung Quốc vào hôm 30-9 để thảo luận về nhiều biện pháp khiến Triều Tiên phải rút lui khỏi chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân.

Mỹ coi Trung Quốc là một nhân tố quan trọng nhất để tránh việc sử dụng biện pháp quân sự với Triều Tiên nhất là khi Bình Nhưỡng đang cho thấy sự tiến bộ nhanh chóng trong việc phát triển tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân và đủ tầm vươn tới Mỹ.