Tên lửa mới của Triều Tiên không thể bắn tới đảo Guam

ANTD.VN - Truyền thông Nhà nước Triều Tiên tuyên bố, nước này đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Pukgukson-2 (phiên bản nâng cấp của loại tên lửa đạn đạo được phóng từ tàu ngầm). 

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Vụ phóng diễn ra ngày 21-5, tên lửa đã bay được hơn 500km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản. Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 22-5 cho hay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ phóng tên lửa, gọi đây là một “vũ khí chiến lược thành công”. Cũng theo KCNA, ông Kim Jong-un vừa phê chuẩn việc triển khai một loại tên lửa đạn đạo tầm trung mới để sử dụng trong chiến đấu trong bối cảnh nước này phóng thử thành công một tên lửa loại này từ một địa điểm gần Pukchang, thuộc tỉnh Nam Pyeongan.

Quân đội Hàn Quốc cho hay, Triều Tiên dường như thu được “dữ liệu có ý nghĩa” từ vụ phóng tên lửa này, nhưng vẫn cần phải phân tích thêm để xác minh xem liệu Bình Nhưỡng đã “làm chủ” công nghệ đưa tên lửa quay trở lại bầu khí quyển Trái đất - công nghệ then chốt để phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa - hay chưa. Cũng theo quân đội Hàn Quốc, tên lửa đạn đạo Triều Tiên vừa phóng đi là loại tên lửa tầm trung, với tầm bắn 2.500km, nên không thể bắn tới đảo Guam của Mỹ, nằm cách Triều Tiên khoảng 3.500km. 

Trả lời phỏng vấn chương trình “Fox News chủ nhật”, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 21-5 cho biết, Chính phủ Mỹ đang thực hiện các bước đi ban đầu cần thiết để gây sức ép về kinh tế và ngoại giao lên Triều Tiên. Trong khi đó, theo đề nghị của Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã đồng ý họp khẩn cấp vào hôm nay 23-5 để thảo luận về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên.