Tehran: Đối đầu với Iran, Mỹ sẽ có kết cục như Iraq

ANTD.VN - Tổng thống Iran Hassan Rouhani vừa khẳng định nếu Tổng thống Trump chọn cách đối đầu với Iran thì kết cục sẽ giống với lãnh đạo của Iraq Saddam Hussein, đồng thời khẳng định nước này sẽ không từ bỏ chương trình tên lửa của mình.

“Iran sẽ không từ bỏ vũ khí tự vệ hoặc giảm khả năng phòng thủ của mình, bao gồm cả việc phát triển các loại tên lửa đang khiến Mỹ giận dữ. Chúng ta sẽ tăng cường sức mạnh phòng vệ từng ngày. Nếu Tổng thống Trump chọn cách đối đầu với Iran, số phận của ông ấy sẽ giống như Saddam Hussein”, Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu trên truyền hình quốc gia nhân dịp kỉ niệm 30 năm ngày kết thúc chiến tranh Iran-Iraq (1980-1988).

Căng thẳng giữa Iran và Mỹ diễn ra sau khi Tổng thống Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân vào hồi tháng 5, đồng thời tái áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt với quốc gia vùng Vịnh.

Iran liên tiếp phô diễn sức mạnh quân sự khi căng thẳng diễn ra với Mỹ

Vào hôm 21-9, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cũng cáo buộc Mỹ đã gây bất ổn tình hình quốc tế bằng việc không tôn trọng thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Tuyên bố của ông Rouhani được đưa ra vào thời điểm Iran đang phô diễn sức mạnh hải quân ở vùng Vịnh, cùng với đó là tổ chức duyệt binh hoành tráng ở Tehran và cảng Bandar Abbas.

Iran từng tuyên bố sẽ phong tỏa eo biển Hormuz để đáp trả việc Mỹ ngăn cản việc xuất khẩu dầu mỏ của nước này. Mỹ cũng nhấn mạnh sẽ duy trì sự hiện diện tại đây và sẵn sàng hành động để đảm bảo sự tự do hàng hải.