Tàu Trung Quốc tiếp tục xâm nhập vùng EEZ của Nhật Bản

ANTĐ - Một tàu nghiên cứu hải dương của Trung Quốc đã bị phát hiện hạ một đường ống xuống vùng biển nằm trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản, cách đảo Okinawa 340 km  về phía nam, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết ngày 7-1.

Tàu Trung Quốc tiếp tục xâm nhập vùng EEZ của Nhật Bản ảnh 1Tàu nghiên cứu Trung Quốc được nhìn thấy ngoài khơi một đảo của Nhật Bản
hồi tháng 11-2015

Đây là ngày thứ ba liên tiếp các tàu Trung Quốc bị nghi khảo sát tài nguyên biển xuất hiện ở các vùng nước gần đảo Okinawa. Một tàu tuần tra của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã kêu gọi tàu Trung Quốc chấm dứt các hoạt động của mình, đồng thời thông báo họ đang thực hiện hành vi trái phép. 

Trước đó, ngày 26-12-2015, 3 tàu cảnh sát biển Trung Quốc, trong đó có 1 tàu được cho là trang bị pháo, đã đi vào vùng lãnh hải Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp Senkaku (Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư) trên Biển Hoa Đông.