Tàu sân bay Mỹ tập trận ở vùng biển Philippines

ANTĐ - Hai tàu sân bay Mỹ vừa bắt đầu tập trận ở Biển Philippines. Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ ngày 19-6 cho hay, tàu sân bay USS John C.Stennis và USS Ronald Reagan - 2 trong số những tàu chiến lớn nhất thế giới, đã bắt đầu các cuộc diễn tập phòng không, giám sát trên biển và tấn công tầm xa tại vùng biển này.

Tàu sân bay Mỹ tập trận ở vùng biển Philippines ảnh 1Các tàu sân bay USS John C. Stennis, USS Ronald Reagan
và tàu chiến Mỹ trên Biển Philippines

Cũng theo cơ quan trên, các hoạt động đánh dấu sự hiện diện liên tục của Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương khi Trung Quốc mở rộng sức mạnh trên biển và xây dựng các đảo lớn tại vùng biển tranh chấp. Chuẩn Đô đốc Mỹ Marcus Hitchcock cho biết, cuộc diễn tập của Mỹ có sự tham gia của hơn 12.000 thủy thủ, 140 máy bay, 6 binh sĩ và 2 tàu sân bay. Các cuộc tập trận mang ý nghĩa thúc đẩy tự do hàng hải và hàng không tại khu vực.

Trong khi đó, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Philippines Peter Galvez cho biết, cuộc diễn tập cho thấy Mỹ “kiên quyết” trong việc thực hiện “cam kết thép” bảo vệ Philippines. Ông Galvez cũng nhấn mạnh, Manila hoan nghênh quan hệ đối tác và hợp tác bền chặt với đồng minh và các quốc gia có quan hệ hữu nghị.

Cuộc tập trận của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Philippines đang chờ đợi phán quyết của Tòa án Trọng tài thường trực (PCA) về vụ kiện yêu sách “đường lưỡi bò” phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông. Tờ Manila Times cho biết, PCA sẽ ra phán quyết về vụ kiện vào ngày 7-7 tới. Phán quyết được cho là sẽ khiến Bắc Kinh rơi vào tình huống bị các nước liên quan tới tranh chấp ở Biển Đông phản đối kịch liệt hơn.