Tàu Nga bị nghi buôn lậu dầu sang Triều Tiên

ANTD.VN - Theo giới chức an ninh phương Tây, các tàu chở nhiên liệu của Nga cung cấp dầu mỏ cho Triều Tiên ít nhất 3 lần trong vòng một vài tháng qua bằng việc giao hàng ngay giữa biển.

“Các tàu Nga đã giao xăng dầu cho tàu Triều Tiên ngay trên biển một vài năm lần trong năm nay, điều dường như vi phạm các nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc”, một quan chức an ninh châu Âu nói với hãng tin Reuters.

Nguồn tin khác thì lấy ví dụ một con tàu chở dầu có gắn cờ Nga tên Vityaz đã xuất phát từ cảng Slavyanka ở Vladivostok với 1.600 tấn dầu vào tháng 10 và đã giao hết cho tàu Sam Ma 2 của Triều Tiên gần vùng Viễn Đông. Tuy nhiên, nguồn tin không xác nhận chính phủ Nga có liên quan đến vụ mua bán này.

Các tàu Nga bị nghi buôn lậu xăng dầu sang Triều Tiên

Cơ quan Kiểm soát hải cảng quốc gia Nga cung cấp dữ liệu cho thấy tàu Vityaz đã đi đến một ngư trường trên biển Nhật Bản, ngoài ra nó cũng tắt hệ thống định vị một vài ngày.  

Bộ Ngoại giao và Tổng cục Hải quan Nga đã từ chối bình luận.

Vào hôm 28-12, Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) cũng cung cấp hình ảnh vệ tinh cho thấy các tàu hàng của Trung Quốc đã áp sát và chuyển hàng hóa sang các tàu của Triều Tiên.

OFAC cho rằng, hàng hóa này chính là dầu và điều này trái với nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tuy nhiên, Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc trên.

Truyền thông Hàn Quốc cho biết, từ hồi tháng 10 tới nay đã có 30 vụ trao đổi hàng hóa trên biển giữa tàu hàng Trung Quốc và Triều Tiên để lách các lệnh cấm của Liên Hợp Quốc.