Tàu lặn Nga gặp hỏa hoạn, 14 thủy thủ thiệt mạng

ANTD.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nga, 14 thủy thủ Nga đã thiệt mạng sau khi hỏa hoạn xảy ra trên một tàu lặn nghiên cứu khoa học vào hôm 2-7.

Hãng tin RBC của Nga cho biết, chiếc tàu lặn trong vụ tai nạn này là loại chạy bằng năng lượng hạt nhân AS-12.

 Vụ việc xảy ra vào vào hôm 2-7 trong vùng biển của Nga. Chiếc tàu hiện đã được dập tắt đám cháy và đang ở căn cứ của hạm đội phương Bắc ở vùng Severomorsk, trên biển Barents.

Đám cháy xảy ra khi tàu lặn đang thực hiện một cuộc thăm dò đáy biển

“Đám cháy bùng phát khi chiếc tàu đang nghiên cứu môi trường biển cho hải quân Nga. 14 thủy thủ thiệt mạng do bị ngạt khói”, hãng tin Interfax dẫn nguồn tin từ hải quân Nga cho hay.

Ủy ban Điều tra Nga đã mở cuộc điều tra về vụ tai nạn này dưới sự chỉ đạo của Tư lệnh hải quân Nga. Trong khi đó, Tổng thống Putin cũng sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu để nghe báo cáo về vụ việc.

Vào tháng 8-2000, tàu ngầm Kursk của hải quân Nga cũng đã chìm ở biển Barents sau khi xảy ra 2 vụ nổ bên trong khoang, giết chết toàn bộ 118 thủy thủ.