Tàu cảnh sát biển Philippines cứu trợ người sơ tán từ Marawi

ANTD.VN - Sáng 27-5, tàu của lực lượng cảnh sát biển Philippines (PCG) đã tới thành phố cảng Iligan trên đảo Mindanao, cách khu vực chiến sự ở Marawi khoảng 40km, với 10.000 gói hàng hóa cứu trợ cho người dân sơ tán khỏi Marawi. 

Tàu BRP Batangas của cảnh sát biển Philippines cứu trợ người dân sơ tán khỏi Marawi

Mỗi gói hàng có 5kg gạo, 8 hộp thức ăn, 1 một gói cà phê, cùng một số đồ khác , như vật dụng vệ sinh và thảm ngủ.

Tàu BRP Batangas của PCG cũng hoạt động như một bệnh viện nổi cho người dân sơ tán và bảo đảm an ninh hàng hải tại khu vực. Trong khi đó, một tàu khác của lực lượng cảnh sát biển Philippines cũng đã lên đường tới Mindanao, chở theo các nhân viên PCG có nhiệm vụ hỗ trợ về an ninh.

Nhiều người dân đã trốn khỏi Marawi trong tuần qua, khi các trận đụng độ nổ ra giữa quân đội chính phủ với nhóm khủng bố Maute và Abu Sayyaf.