Tập đoàn tên lửa Nga kết luận tên lửa Buk của Ukraine bắn hạ MH17

ANTĐ - Ngày 2-6, tập đoàn Almaz-Antey, nơi sản xuất hệ thống tên lửa phòng không Buk, đã công bố báo cáo kết luận rằng chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines đã bị bắn hạ bởi loại tên lửa điều khiển Buk phiên bản cũ, mà hiện chỉ có trong biên chế của quân đội Ukraine.

Các kỹ sư Almaz-Antey cho biết trong một cuộc họp báo rằng, chiếc máy bay MH17 đã bị một quả tên lửa điều khiển Buk 9М38-М1 bắn hạ từ vùng lãnh thổ do quân đội Ukraine kiểm soát, hôm 17-7-2014, làm toàn bộ 298 người trên máy bay thiệt mạng.

Sau vụ này, Liên minh châu Âu đã áp đặt các lệnh trừng phạt các công ty của Nga, trong đó có Almaz-Antey, với cáo buộc đã sản xuất ra loại tên lửa được sử dụng để bắn hạ chiếc máy bay trên. Tuy nhiên, báo cáo cho thấy loại tên lửa nghi vấn trên đã không còn được sản xuất tại Nga, nhiều năm trước khi tập đoàn Almaz-Antey được thành lập.

“Trong giai đoạn điều tra đầu tiên của chúng tôi, loại tên lửa đã được xác định. Đó là hệ thống tên lửa Buk-M1 (NATO gọi là SA-11), một tên lửa 9М38-М1 và một đầu đạn 9М314", kỹ sư trưởng Mikhail Malyshev cho biết.

Các nhà điều tra tại hiện trường vụ máy bay MH17 rơi tại Ukraine

Theo ông, quân đội Nga chỉ sử dụng tên lửa Buk 9M37. Trong khi loại tên lửa được xác định trong báo cáo đã không được sản xuất tại Nga từ năm 1999, trước khi Almaz-Antey được thành lập vào năm 2002. Đến năm 2005, Ukraine có 991 tên lửa Buk 9М38-М1.

Trong báo cáo, tập đoàn Almaz-Antey khẳng định tên lửa được sử dụng để bắn hạ MH17 chính là 9M38-M1 của Ukraine, dựa vào hình dạng của các vết cắt trên vỏ máy bay và cũng từ các vết cắt vuông góc với hướng đến của tên lửa đã xác định được đường bay của tên lửa.

Từ những phân tích trên Almaz-Antey kết luận tên lửa đã được phóng từ phía lãnh thổ do quân đội Ukraine kiểm soát. Phân tích mảnh vỡ máy bay chỉ ra rằng nếu tên lửa được phóng từ khu vực Snezhnoye (do lực lượng ly khai thân Nga kiểm soát), theo như cáo buộc của Ukraine thì “toàn bộ mặt trước của cabin máy bay có thể bị phá hủy hoàn toàn”.

Ông Malyshev cho biết thêm rằng, Almaz-Antey sẵn sàng tiến hành một vụ thử nghiệm thực tế với các chuyên gia độc lập để xác định những kết luận này. “Chúng tôi sẵn sàng tiến hành một vụ phóng tên lửa 9M38M1 từ một góc cụ thể và nhằm vào một chiếc máy bay mô hình tương tự”, ông Malyshev nói.

Các kỹ sư của Almaz-Antey còn cho biết thêm rằng, trong ngày chiếc máy bay MH17 bị bắn hạ có những vệ tinh của Mỹ bay qua khu vực này, và việc công bố những thông tin này sẽ giúp ích cho quá trình điều tra.