Sự cố tràn dầu ở vịnh Mexico:
Tạo ra dioxin nhưng không làm tăng nguy cơ gây ung thư
(ANTĐ) - Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) vừa cho biết, việc đốt dầu để làm sạch lượng dầu tràn ra vịnh Mexico đã tạo ra một lượng nhỏ dioxin, nhưng không làm tăng nguy cơ gây ung thư cho người dân sống dọc bờ biển vùng Vịnh này.
Sự cố tràn dầu đã gây ảnh hưởng nặng nề đến môi trường |
Đốt cháy vết dầu loang trong vụ nổ giàn khoan gây tràn dầu trên mặt biển là phương pháp được sử dụng trong thời gian xảy ra sự cố tràn dầu trên vịnh Mexico của tập đoàn BP, nhằm giảm lượng dầu lây lan gây tác động đến môi trường ở khu vực này.
Theo bản báo cáo của EPA, trong sự cố tràn dầu trên, có khoảng 9,3 đến 13,1 triệu gallon dầu bị đốt cháy. Dioxin, một trong những chất được liệt vào nhóm hàng trăm hóa chất có khả năng gây ung thư, có thể đã được tạo thành trong quá trình dầu bị đốt cháy.
Cũng theo bản báo cáo của EPA, nguy cơ gia tăng tình trạng ung thư do chất dioxin từ vụ tràn dầu là rất nhỏ, chỉ ở mức 1/1.000.000.
Trước đó, tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi sự cố tràn dầu được cho là nghiêm trọng nhất trong lịch sử Mỹ, người dân đã bị mắc những bệnh lạ và họ cho rằng đó là do ảnh hưởng từ vụ tràn dầu.
Hà nam (Theo THX)