Tân Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng dinh thự xa hoa bậc nhất thế giới

ANTĐ - Một cung điện nguy nga 1.000 phòng được xây dựng cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan với giá thành khoảng 645 triệu USD, đang gây ra nhiều tranh cãi

Dinh thự của ông Erdogan được biết đến với cái tên là White Place, xây dựng trên khoảng đất rừng phòng hộ rộng hơn 150.000 mét vuông. Với 1000 phòng, cung điện của ông Erdogan gấp 4 lần kích thước cung điện Versailles, khiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua sự hùng vĩ của vị vua Pháp Louis XIV. Thậm chí dinh thự mới này còn lớn hơn Nhà Trắng của Mỹ hay điện Kremlin ở Nga.

Ông Erdogan đứng trước cầu thang trong dinh thự  mới của mình

Bên trong cung điện, một hành lang bằng đá cẩm thạch rộng lớn và sâu hun hút dẫn lên một cầu thang sâu rộng có phong cách kiến trúc độc đáo. Phòng tắm có nền trải lụa và toàn bộ dinh thự được bao quanh bởi một công viên rừng cây. Ở phần lõi công viên, hàng trăm cây cối bị chặt hạ để nhường chỗ cho ngôi nhà mới của tổng thống.

Ông Erdogan, người đã thiết kế White Palace cho chính mình, cũng đã cho xây dựng một hầm ngầm và hệ thống công nghệ cao ngăn chặn việc nghe lén và để phòng ngừa bất trắc.

Bộ trưởng Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Simsek cho biết phần lớn trong số tiền 1.37bn lira Thổ Nhĩ Kỳ (tương đương 615 triệu USD) đã được trả, trong đó ngân sách nhà nước chi ra khoảng 135 triệu USD. Ngoài ra, khoảng 185 triệu USD cũng được chuẩn bị để mua sắm máy bay phản lực Airbus A330-200 cho tân tổng thống.

Dinh thự này ngốn hết 615 triệu USD

Việc xây dựng một dinh thự xa hoa bậc nhất thế giới của ông Erdogan đã gặp phải sự chỉ trích và phản đối từ rất nhiều người. Các nhà môi trường cáo buộc ông Erdogan chi tiêu tiền của công chúng cho dự án xây dựng xa hoa gây thiệt hại cho khu vực rừng bảo hộ quý giá của đất nước.

Những người khác thì cho rằng dự án này là bất hợp lý, "Quốc vương xây dựng cung điện nguy nga trong khi đất nước vẫn còn 3 triệu người không có việc làm”, Kemal Kilicdaroglu, lãnh đạo của đảng đối lập Nhân dân Cộng hòa nói.

White Place còn to hơn cả Nhà Trắng và điện Kremlin

Ông Erdogan từng là thủ tướng trong 11 năm trước khi lên làm Tổng thống hồi tháng 8-2014. Mặc dù Đảng AK của ông không nắm giữ đa số Quốc hội, nhưng tham vọng của ông là yêu cầu phải sửa đổi hiến pháp, xây dựng lại trung tâm quyền lực mới cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Không giống như tất cả các tổng thống trước đó, ông Erdogan thường xuyên chủ trì cuộc họp nội các. Đối với các nhà phê bình của dinh thự mới của mình, ông Erdogan nói: "Không ai có thể ngăn chặn việc hoàn thành tòa nhà này. Nếu họ có đủ sức mạnh, họ cứ đến và phá hủy nó".