Tân tổng thống Indonesia lần đầu thăm Trung Quốc: 20 tỷ USD hợp tác đầu tư

ANTĐ - Ngày 9-11, Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến các lễ ký kết 12 biên bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp hai nước với tổng trị giá lên đến gần 20 tỷ USD.

Trước đó, tại cuộc hội đàm ở Bắc Kinh, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác và quan hệ song phương giữa hai nước, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên như hợp tác hàng hải và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Cuộc hội đàm diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc và tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC của Tổng thống Joko Widodo. Ông Widodo đã đến Bắc Kinh vào tối hôm 8-11, và sau khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC, ông sẽ bay sang Myanmar để dự Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo ASEAN.

Tân tổng thống Indonesia lần đầu thăm Trung Quốc: 20 tỷ USD hợp tác đầu tư  ảnh 1

Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
tại cuộc gặp hôm 9-11

Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Widodo đã ủng hộ việc thành lập Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) theo sáng kiến của Trung Quốc, đã được 21 quốc gia châu Á ký biên bản ghi nhớ thành lập vào tháng 10, và cho biết Indonesia sẽ sớm thành lập một trung tâm văn hóa Trung Quốc tại Jakarta.

Còn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thì cho rằng nước này rất quan tâm đến việc hợp tác song phương với Indonesia trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh và giao lưu giữa hai nước.

Phát biểu sau các lễ ký kết hợp tác đầu tư, chủ tịch Phòng Công nghiệp và thương mại Indonesia Suryo Bambang Sulisto cho biết, hai nước đã ký kết được 12 biên bản ghi nhớ với tổng số vốn đầu tư lên đến khoảng 20 tỷ USD.

Các dự án lớn mà Trung Quốc dự kiến đầu tư tại Indonesia sẽ tập trung vào các lĩnh vực điện lực, khai thác mỏ và khoáng sản, tài chính, đóng tàu, logistics… Trong đó, nổi bật là biên bản ghi nhớ giữa tập đoàn Điện lực Thượng Hải với tập đoàn Năng lượng thủy điện PT Kayan của Indonesia với số vốn đầu tư lên đến 17,8 tỷ USD.