Tại sao Tổng thống Mỹ Donald Trump "hiến" lương cho Bộ Nội vụ?

ANTD.VN - Đại diện Nhà Trắng vừa ra tuyên bố cho hay, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tặng số tiền lương trong quý đầu tiên của ông cho Bộ Nội vụ. Lý do khá đơn giản: Bộ này bị mất tới 1,6 tỉ USD “thu nhập” theo đề xuất ngân sách mới của ông Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump không nhận lương mà tặng cho Bộ Nội vụ

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sean Spicer cho hay, ông chủ Nhà Trắng quyết định tặng 78.333 USD là khoản tiền lương tổng thống trong giai đoạn 3 tháng đầu năm cho Sở Công viên Quốc gia- một cơ quan thuộc Bộ Nội vụ Mỹ.

Ngay trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump từng tuyên bố sẽ tặng lương tổng thống cho các tổ chức hoạt động từ thiện, và khẳng định “điều này chẳng có vấn đề gì với tôi”.

Được biết, Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Ryan Zinke đã sẵn sàng nhận khoản tiền trao tặng nói trên, và tuyên bố sẽ dùng số tiền để nâng cấp cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ người dân.

Trước đó, trong bản đề xuất ngân sách do Nhà Trắng đưa ra, Bộ Nội vụ Mỹ bị cắt giảm 12% số tiền được cấp so với năm trước, tương đương khoảng 1,6 tỉ USD.

Điều này khiến cho ông Zinke rất không hài lòng, khi vị bộ trưởng này từng tuyên bố “tôi đã xem đề xuất đó. Và quả thực là tôi chẳng thấy vui vẻ gì. Chúng tôi sẽ đấu tranh, với hy vọng có thể giành chiến thắng để đề xuất không được thông qua”.