Tai nạn tàu hỏa thảm khốc ở Mỹ: Không loại trừ khủng bố

ANTD.VN - Ít nhất 1 người chết, 3 người nguy kịch và hơn 114 người khác bị thương trong vụ tai nạn đường sắt thảm khốc nhất trong vòng 25 năm qua tại Mỹ, xảy ra ở  thành phố Hoboken, bang New Jersey (Mỹ) sáng 29-9.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, một đoàn tàu đã vượt rào chắn ở khu vực bán vé và đâm thẳng vào khu vực đón tiếp của nhà ga khiến cả toa số 1 của đoàn tàu này bị phá hủy gần như hoàn toàn. Vụ tai nạn đã khiến cả phần mái của khu đón tiếp đổ sập và hư hỏng nặng.

Phát biểu trong cuộc họp báo ít giờ sau vụ tai nạn, Thống đốc bang New Jersey Chris Christie đã đính chính lại con số thương vong của vụ tai nạn. Nạn nhân thiệt mạng duy nhất là một phụ nữ chứ không phải 3 người như truyền thông đưa tin trước đó, ngoài ra còn có 3 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho biết, tuy chưa tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn nhưng không thể ngoại trừ khả năng tấn công khủng bố, và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ đã cử thêm 1 đội điều tra đặc biệt tới Hoboken ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra.