Tại Mỹ: Mút ngón tay, cho vào tai người khác sẽ bị phạt 500 USD

ANTĐ - Michael Migani, 34 tuổi (Mỹ) đã bị cảnh sát bắt giữ chỉ vì trước đó anh này đã có hành động đưa ngón tay ướt vào lỗ tai của một đứa trẻ.

“Wet willy” - Từ ngữ đặc biệt được giải thích rõ ràng theo luật pháp Mỹ, ám chỉ hành động mút ngón tay của mình rồi đặt vào lỗ tai người khác. Nghe có vẻ tức cười, tuy nhiên hành động trên là điều bị cấm trên toàn nước Mỹ.

Cụ thể hơn, tại Mỹ, bạn sẽ bị cảnh sát bỏ tù với 2 tội danh: phá hoại hòa bình và đe dọa người khác nếu như cố tình mút tay rồi “ngoáy tai” cho người bên cạnh.

Michael Migani, 34 tuổi, sống tại bang Connecticut, Mỹ là trường hợp gần nhất bị cảnh sát bắt với cáo buộc mắc tội “Wet willy”. Theo Mirror đưa tin, ngày 6-8 vừa qua, cảnh sát đã bắt giữ Migani sau khi anh này thực hiện hành vi phạm pháp kể trên: cho một ngón tay vào miệng rồi đặt nó vào trong tai của một cậu bé 4 tuổi trong trung tâm thương mại tại Shelton, Connecticut, Mỹ. Sự việc trên xảy ra trước gì chứng kiến của mẹ đứa trẻ và nhân viên trung tâm thương mại.

Kết quả là Migani đã bị cảnh sát bắt giữ, tuyên án phạt 500 USD và sẽ phải ra hầu toàn vào ngày 19-8 tới đây.