Syria yêu cầu Mỹ và đồng minh 'lập tức rút khỏi' Syria

ANTD.VN - Tại Hội nghị quốc tế về lập lại hòa bình ở Syria giữa 3 nước Iran-Nga-Thổ, đại diện thường trực Syria tại Liên Hợp Quốc, ông Bashar al-Jaafari, phát biểu yêu cầu Mỹ và các đồng minh của mình lập tức rút quân khỏi lãnh thổ Syria.
Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu tại căn cứ quân sự al-Tanf, Syria
Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu tại căn cứ quân sự al-Tanf, Syria

Ông Bashar al-Jaafari, dẫn đầu phái đoàn Syria tham dự Hội nghị quốc tế về lập lại hòa bình ở Syria tổ chức tại thành phố Sochi, Nga, khẳng định: "Căn cứ quân sự al-Tanf là ngã ba biên giới giáp với Iraq và Jordan. Đây cũng là căn cứ quân đội Mỹ đang đóng quân trái với luật pháp quốc tế".

"Vì vậy, thay mặt chính phủ Syria, chúng tôi yêu cầu Mỹ và tất cả đồng minh lập tức rút quân khỏi lãnh thổ Syria vì đây là hành động bất hợp pháp và không được hoan nghênh trên lãnh thổ Syria", ông al-Jaafari cho biết thêm.

Đây là hội nghị lần thứ 10 về hòa bình ở Syria được tổ chức tại thành phố nghỉ dưỡng Sochi tại vùng Biển Đen của Nga. Các bên tiếp tục tham vấn song phương - đa phương, tham gia họp toàn thể và đưa ra tuyên bố chung.