Syria: Thua đau, IS tấn công hóa học lực lượng chính phủ ở Raqqa

ANTĐ -Hãng Fars (Iran) ngày 2-7 dẫn lời một chỉ huy cấp cao quân đội Syria cho biết, phiến quân thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã sử dụng khí mù tạt tấn công các lực lượng chính phủ Damascus tại tỉnh Raqqa.

Syria: Thua đau, IS tấn công hóa học lực lượng chính phủ ở Raqqa ảnh 1

IS tấn công hóa học vào lực lượng chính phủ ở Raqqa

“Quân chính phủ đã bị chậm tốc độ tiến quân ở tỉnh Raqqa do bị tấn công bằng khí mù tạt của IS. Nhóm khủng bố này đang thua trận. Chúng tôi đã đẩy mạnh tiến quân về phía nam thị trấn Tabaqa, căn cứ không quân Tabaqa”, vị chỉ huy Syria cho hay.

“Chúng tôi hiện cách căn cứ không quân này 88 km, và đã kết thúc giai đoạn đầu của chiến dịch giải phóng Raqqa. Trung tâm chỉ huy chiến dịch giải phóng tại tỉnh này đã ra lệnh cho các lực lượng quân đội tạm thời rút lui khỏi các căn cứ mới được giải phóng để tránh thương vong, do phiến quân IS sử dụng khí độc phản công”, vị chỉ huy giấu tên cho biết thêm.

Ngoài ra, nhóm khủng bố còn phản công bằng những vụ đánh bom tự sát nhằm vào quân đội Syria.

Được biết, gần đây binh lính quân đội chính phủ Damascus đã tiến hành các cuộc tấn công hiệu quả, uy lực, gây tổn thất nặng nề cho nhóm khủng bố IS tại Raqqa. Một số lượng lớn các tay súng cực đoan đã phải bỏ mạng, trong khi nhiều trang thiết bị quân sự của chúng bị phá hủy.

Trước đó, nguồn tin quân sự ngày 28-6 cho biết, quân đội Syria đã bắt đầu rà phá bom mìn mà bọn khủng bố IS đã gài ở phía tây Raqqa.

“IS sẽ không thể nắm quyền kiểm soát hoàn toàn phía tây Raqqa bởi sự hiện diện mạnh mẽ của lực lượng chính phủ Syria trong khu vực”, nguồn tin khẳng định.