Syria mở lại sân bay quốc tế Aleppo lần đầu tiên sau 9 năm

ANTD.VN - Bộ trưởng Giao thông Syria, Ali Hammoud, ngày 17-2 tuyên bố mở lại sân bay quốc tế Aleppo, 9 năm sau khi bị tạm ngừng hoạt động.

Sân bay quốc tế Aleppo bắt đầu hoạt động vào ngày 19-2 tới

Theo Hãng thông tấn Syria (SANA), Bộ trưởng Hammoud cho biết sân bay sẽ bắt đầu hoạt động vào ngày 19-2 tới, và chuyến bay đầu tiên sẽ khởi hành từ sân bay Damascus đến Aleppo, trong khi các chuyến bay đến Cairo (Ai Cập) và Damascus sẽ được lên kế hoạch trong vài ngày tới.

Thống đốc tỉnh Aleppo, Hussein Diab, hồi tháng 8 năm ngoái tuyên bố rằng sân bay quốc tế này đã sẵn sàng, và nó sẽ được mở cửa trở lại ngay sau khi có giải pháp về các vấn đề an ninh.

Quân đội Syria đã kiểm soát gần như toàn bộ thành phố Aleppo, thủ phủ của tỉnh cùng tên, vào cuối năm 2016, đồng thời triển khai chiến dịch quân sự nhằm chiếm lấy vùng nông thôn phía Tây Bắc Aleppo, vùng nông thôn phía Bắc Hama và tỉnh Idlib.

Ngày 16-2-2020, người dân thành phố Aleppo đã đổ ra đường ăn mừng sau khi quân đội Syria chiếm được các khu vực cuối cùng trong thành phố từ tay phiến quân.