Syria mở lại cao tốc quốc tế Aleppo - Raqqa sau 8 năm đóng cửa

ANTD.VN -Al-Masdar News ngày 31-5 đưa tin: Nhà chức trách Syria vừa tuyên bố mở lại cao tốc Aleppo - Raqqa sau khi đóng cửa 8 năm trước.

Syria mở lại cao tốc quốc tế Aleppo - Raqqa sau 8 năm đóng cửa ảnh 1

Cao tốc quốc tế Raqqa - Aleppo 

“Cao tốc quốc tế Raqqa - Aleppo thông qua thành phố Tabaqa đã được mở lại”, Thống đốc Obaid Al-Hassan của bang Raqqa cho biết trong một thông báo được phát đi hôm 31-5.

Điều đáng chú ý là con đường này đã bị đóng cửa từ đầu năm 2013, và kể từ đó, giao thông bị chuyển hướng giữa tất cả các khu vực của Al-Raqqa và các tỉnh khác dẫn tới đường Al-Salamiyah.

Việc mở lại con đường này sẽ góp phần giải quyết vấn đề di chuyển giữa Raqqa và vùng nông thôn, đồng thời, kích thích phát triển kinh tế trong những khu vực này.

Tuy thành phố Raqqa hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), nhưng có một thỏa thuận cho phép mọi người đi lại từ những khu vực dưới sự kiểm soát của họ tới khu vực do chính phủ nắm giữ.