Syria không cần bất cứ lời khuyên nào của ông Ban Ki-moon

ANTD.VN -Sau những lời cáo buộc của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ), Syria cho biết, họ không cần bất cứ lời khuyên nào của ông Ban Ki-moon.

Syria không cần bất cứ lời khuyên nào của ông Ban Ki-moon ảnh 1

Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem

"Ngài Tổng thư ký LHQ đã đi quá xa vai trò của mình, xa với các quy định trong Điều lệ của LHQ trong việc tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề quốc tế. Cơ quan này đã không đạt được bất cứ điều gì đối với việc giải quyết mọi xung đột của ông Ban Ki-moon", Bộ Ngoại giao Syria cho biết trong một tuyên bố hôm 20-9.

Ngoài ra, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Syria nhấn mạnh, người dân nước này sẽ giữ quyền tự quyết, và "không cần bất cứ lời khuyên nào của ông Ban".

Những phản ứng gay gắt trên của Syria đến, sau khi Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã đưa ra những lời buộc tội trong một bài phát biểu với Đại hội đồng tại trụ sở LHQ ở New York vào hôm 20-9, rằng, tất cả các bên trong cuộc xung đột tại Syria đã giết chết dân thường, trong đó chính phủ Syria gây thiệt hại nhiều nhất cho thường dân.

Ông Ban cũng lên án mạnh mẽ một cuộc tấn công gần đây vào một đoàn xe viện trợ của LHQ ở Aleppo, Syria là "tàn ác, dã man và có chủ ý".

Syria không cần bất cứ lời khuyên nào của ông Ban Ki-moon ảnh 2

Một chiếc xe chở hàng cứu trợ bị hư hỏng, sau một cuộc tấn công nhằm vào thị trấn Urum al-Kubra, phía tây thành phố Aleppo, Syria

Ngày 19-9, LHQ cho biết, ít nhất 18 xe tải trong đoàn xe 31 ô tô của LHQ, và Tổ chức Chữ Thập đỏ Arab Syria (SARC) đang trên đường tới thị trấn Orum al-Kubra thuộc tỉnh Aleppo, để phân phát hàng cứu trợ cho 78.000 người dân tại đây, thì bị trúng bom trong một vụ tấn công làm 12 người chết.

Vụ không kích xảy ra chỉ vài giờ sau khi quân đội Syria tuyên bố kết thúc lệnh ngừng bắn dài 1 tuần, do Moscow và Washington làm trung gian, có hiệu lực từ ngày 12-9.