Syria đề nghị LHQ ngăn chặn cuộc tấn công của Mỹ

ANTĐ - Hãng thông tấn SANA ngày 2-9 đưa tin, Syria đã đề nghị LHQ thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Syria. Trong bức thư gửi Chủ tịch Hội đồng Bảo LHQ, bà Maria Cristina Perceval, Đại sứ Syria tại LHQ Bashar Ja’afari cũng hối thúc tổ chức này đảm bảo vai trò là “van an toàn” ngăn chặn việc sử dụng vũ lực một cách vô lý và vượt quá khuôn khổ luật pháp quốc tế. 

Tàu sân bay USS Nimitz của Mỹ sẵn sàng nhận lệnh tấn công Syria

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố nước này “hoàn toàn không tin” chứng cứ do Mỹ và các nước đồng minh đưa ra về việc Chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học trong vụ tấn công ở ngoại ô Damascus ngày 21-8. Ông Lavrov cũng cảnh báo, hội nghị quốc tế về hòa bình cho Syria dự kiến diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) có nguy cơ đổ vỡ nếu Mỹ tiếp tục thúc đẩy hành động quân sự chống Syria. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc một số nước chuẩn bị kế hoạch can thiệp quân sự vào Syria, đồng thời nhấn mạnh bất kỳ hành động nào của cộng đồng quốc tế cũng phải tôn trọng Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế.

Cũng trong ngày 2-9, Hãng thông tấn Interfax dẫn một nguồn tin quân sự cho biết, tàu do thám SSV-201 Priazovye thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga đã lên đường tới gần bờ biển Syria để thực hiện nhiệm vụ “thu thập thông tin trong khu vực xung đột leo thang”. Cùng lúc Mỹ tiếp tục điều thêm tàu sân bay USS Nimitz và tàu đổ bộ cỡ lớn tới Địa Trung Hải chuẩn bị cho khả năng tấn công vào Syria.