Syria: 700 phiến binh sẽ rời Damascus theo thỏa thuận ngừng bắn

ANTD.VN -Hàng trăm phiến binh được nước ngoài tài trợ sẽ phải rời một vùng ngoại ô thủ đô  Damascus, Syria trong vài ngày tới theo một thỏa thuận với các lực lượng chính phủ.

Syria: 700 phiến binh sẽ rời Damascus theo thỏa thuận ngừng bắn ảnh 1

Lửa và khói bốc lên từ những tòa nhà, sau những vụ đụng độ giữa lực lượng chính phủ Syria và các phiến binh ở thành phố Daraya của Syria, gần thủ đô Damascus, hôm 16-8- 2016

Theo hãng thông tấn SANA (Syria), 700 phiến binh có vũ trang sẽ rời Daraya, nằm cách phía tây nam của Damascus 8 km, đến thành phố Idlib, sau khi họ nộp vũ khí hạng trung và hạng nặng cho các binh sĩ quân đội.

Báo cáo cho biết, hàng ngàn cư dân ở Daraya sau đó sẽ được chuyển tới những trung tâm tạm trú trong các khu phố Damascus và khu vực xung quanh.

Một nguồn tin quân sự nói với điều kiện giấu tên cho biết, quân đội sẽ xâm nhập Daraya sau khi các phiến binh rời khỏi thành phố.

Abu Jamal, một chỉ huy quân sự nói: “Việc sơ tán phiến binh sẽ bắt đầu vào ngày 26-8 và kéo dài trong 2 hoặc 3 ngày. Nhóm của chúng tôi sẽ cùng với nhóm Ajnad al-Sham (binh lính của Levant) sẽ kiểm soát Daraya”.

Báo cáo được đưa ra khi các đơn vị quân đội Syria vừa mới đẩy mạnh chiến dịch quét sạch các phần tử khủng bố ở cả bên trong và xung quanh Daraya trong vài ngày qua. Các hoạt động này đã gây thiệt hại nặng cho hàng ngũ phiến binh.

Daraya đã bị bao vây từ tháng 11- 2012. Nó đã trở thành một trong những khu vực quân sự bị phiến quân chiếm giữ phải chịu những cuộc ném bom nặng nề nhất trong cuộc xung đột ở Syria, hiện đang là năm thứ 6 của chiến sự.

Hồi tháng 6-2016, một đoàn xe tải của Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Ả Rập ở Syria và Liên Hợp Quốc đã chở lương thực đến khu vực này để phân phát cho cư dân ở đây.