Syria: 3 chỉ huy chiến trường có tiếng của phiến binh bị tiêu diệt ở Aleppo

ANTD.VN -Một nguồn tin quân sự địa phương ngày 14-8-2016 xác nhận, 3 chỉ huy chiến trường có tiếng của các nhóm phiến binh đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với lực lượng chính phủ và lực lượng yêu nước ở phía nam Aleppo, Syria.

Syria: 3 chỉ huy chiến trường có tiếng của phiến binh bị tiêu diệt ở Aleppo ảnh 1

3 chỉ huy chiến trường có tiếng của phiến binh bị tiêu diệt ở Aleppo

"Ahmed al-Hayek, Salah al-Mahmoud và Shamseddin Abu Mahmoud là 3 chỉ huy chiến trường có tiếng trên mặt trận phía nam Aleppo. Chúng chuyên vạch kế hoạch, chỉ đường đi nước bước cho các phiến binh tham gia vào các hoạt động ở Aleppo. Tuy nhiên, trong 2 ngày qua, 3 tên này đã bị quân đội Syria hạ gục", các nguồn tin ngày 14-8 cho biết.

Báo cáo sáng sớm cùng ngày hôm đó còn cho biết, binh sĩ quân đội Syria và các đồng minh yêu nước đã hoàn thành việc bao vây các tòa nhà học viện quân sự, cắt đứt tuyến đường cung cấp vũ khí và đạn dược cho bọn khủng bố Jeish al-Fatah ở tây nam Aleppo.

"Phiến quân Jeish al-Fatah đã bị mắc kẹt trong các tòa nhà học viện quân sự, hiện chúng không có lối thoát. Quân đội Syria đã chiếm lại được 4 tòa nhà trong khu học viện này, và tiêu diệt 35 thành viên của Jeish al-Fatah ở đây. Ngoài ra, 4 trung tâm chỉ huy, 3 xe bom tự sát, cùng hơn 15 xe bọc thép của nhóm khủng bố đã bị phá nát trong các cuộc không kích và pháo kích của lực lượng chính phủ Damascus", nguồn chiến trường đưa tin.

Trong khi đó, các cuộc đụng độ vẫn đang diễn ra vô cùng ác liệt giữa quân đội Syria và những kẻ khủng bố khắp khu vực từ trường học al-Hikmah, phía đông nam Aleppo đến nhà máy xi măng ở phía tây nam Aleppo gần al-Ramousiyeh.

Trước đó, vào ngày 12-8, phiến quân Jeish al-Fatah đã phát động cuộc tấn công vào phòng tuyến của quân đội Syria ở gần khu vực Mahmyat al-Ghazal phía tây tuyến đường Ithriya-Khanasser.

Cuộc tấn công nhằm cắt đứt tuyến đường tiếp tế của lực lượng chính phủ đến thành phố Aleppo. Tuy nhiên, Jeish al-Fatah đã thất bại trước sự chống trả quyết liệt của các binh sĩ Syria. Phiến quân buộc phải rút lui khỏi chiến trường. Trong lúc tháo chạy thoát thân, nhiều tay súng cực đoan đã bị tiêu diệt hoặc bị thương, FNA báo cáo.