Súng nổ ở miền Đông Ukraine

ANTĐ - Tình hình tại miền Đông Ukraine leo thang căng thẳng sau khi có thông tin lực lượng đặc nhiệm Ukraine đấu súng với các phần tử ly khai, khiến một nhân viên an ninh Ukraine thiệt mạng. Trong khi đó, Mỹ và Nga đã lên tiếng cảnh báo lẫn nhau về tình hình bất ổn tại quốc gia Đông Âu này.

Các tay súng đứng gác bên ngoài một đồn cảnh sát ở Slavyansk ngày 13-4

Ukraine mở “chiến dịch chống khủng bố”   

Trong tuyên bố đăng tải trên trang Facebook vào sáng 13-4, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cho biết, cơ quan an ninh nước này đã mở “chiến dịch chống khủng bố” tại thành phố Slavyansk, đồng thời yêu cầu người dân rời khỏi trung tâm thành phố, không được ra khỏi nhà và đến gần các cửa sổ đề phòng đạn lạc. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi các tay súng chiếm giữ một số tòa nhà chính quyền trong những ngày qua. Theo ông Avakov, các tay súng đã bắn vào lực lượng đặc nhiệm Ukraine được điều tới thành phố này, buộc phía Ukraine nổ súng đáp trả. Ông Avakov cho biết, trong vụ đấu súng trên, một nhân viên an ninh Ukraine đã thiệt mạng và 5 người khác ở cả hai bên bị thương. Đây là vụ đấu súng đầu tiên được thông báo tại miền Đông Ukraine. 

Quyền Tổng thống Ukraine Oleksandr Turchinov ngày 12-4 đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp nhằm bàn biện pháp đối phó sau khi tình hình căng thẳng leo thang tại các thành phố Donetsk, Luhansk và Kharkov ở miền Đông Ukraine. Một số tòa nhà chính quyền tại đây đã bị người biểu tình chiếm giữ. Hiện chưa rõ trụ sở cảnh sát Donetsk có bị người biểu tình chiếm giữ hay không, tuy nhiên, phát biểu trên truyền hình, cảnh sát trưởng Donetsk, ông Kostyantyn Pozhydaev đã tuyên bố từ chức. 

Mỹ - Nga cảnh báo lẫn nhau

Một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 12-4 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov, bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình bạo lực tại miền Đông Ukraine. Ông Kerry cho rằng, các vụ tấn công vào ngày 12-4 có thể đã được dàn dựng tương tự như các vụ tấn công trước đó ở khu vực này và Crimea.

Cũng trong cuộc điện đàm, ông Kerry cảnh báo, Nga sẽ hứng chịu thêm hậu quả nếu nước này không thực hiện các biện pháp giảm căng thẳng ở miền Đông Ukraine và rút quân khỏi biên giới với Ukraine. Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã phủ nhận sự liên quan của Nga đối với tình hình bất ổn tại miền Đông Ukraine, cho rằng cuộc khủng hoảng tại Ukraine là do chính phủ nước này không tính đến những nhu cầu và lợi ích hợp pháp của công dân Nga và những người sắc tộc Nga. Ông Lavrov cũng cảnh báo Nga có thể không tham gia cuộc gặp giữa các Ngoại trưởng Nga, Mỹ, Ukraine và Đại diện cấp cao phụ trách đối ngoại của Liên minh châu Âu vào tuần tới nếu Kiev sử dụng vũ lực chống lại người dân ở khu vực miền đông nước này. 

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Nhà Trắng thông báo, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tới Thủ đô Kiev vào ngày 22-4 để thảo luận với các nhà lãnh đạo Ukraine cách thức giúp ổn định nền kinh tế và thúc đẩy cải cách Hiến pháp...

Giám đốc CIA tới Kiev bằng tên giả?

Hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn nguồn tin giấu tên trong Quốc hội Ukraine cho biết, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan mới đây đã tới Kiev và có một số cuộc gặp với đại diện các cơ quan nắm quyền lực ở Ukraine. Nguồn tin này nói thêm rằng, ông John Brennan đã tới Ukraine bằng tên giả. Theo một số thông tin chưa được xác nhận, quyết định trấn áp những người biểu tỉnh ở thành phố Slavyansk là do ông Brennan tư vấn cho chính quyền Ukraine.