Sự hoành hành của các băng đảng tội phạm

(ANTĐ) - Việc 7 cảnh sát và 1 tù nhân thiệt mạng trong vụ phục kích hôm 7-3 đang đặt ra những câu hỏi cùng những giải pháp đối với lực lượng chức năng trong cuộc chiến chống tội phạm tại  Mexico.

Sự hoành hành của các băng đảng tội phạm

(ANTĐ) - Việc 7 cảnh sát và 1 tù nhân thiệt mạng trong vụ phục kích hôm 7-3 đang đặt ra những câu hỏi cùng những giải pháp đối với lực lượng chức năng trong cuộc chiến chống tội phạm tại  Mexico.

Sergio "El Tôt" Mora khi bị bắt
Sergio "El Tôt" Mora khi bị bắt

Điều tra ban đầu của cảnh sát về vụ thảm sát kể trên cũng giống như bao trường hợp trước đó: bị phục kích và sát thủ đã rời khỏi hiện trường trước khi cảnh sát xuất hiện. Được biết, vụ phục kích hôm 7-3 do khoảng 20 ôtô chở những tay súng lạ mặt bất ngờ tấn công 3 xe cảnh sát tại đường cao tốc ở gần thành phố Guasave, thuộc bang Sinaloa. 3 ôtô cảnh sát đã bị phá hủy gần như hoàn toàn sau khi bị những tay súng kể trên vãi khoảng 1.200 viên đạn.

 Cảnh sát hiện đang làm rõ mục đích của vụ tấn công đây là âm mưu nhằm giải thoát, tiêu diệt tù nhân hay cảnh sát. Người đứng đầu hệ thống tư pháp bang Sinaloa, ông Marco Antonio Higuera coi đây là vụ thảm sát và yêu cầu cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc.

Vụ thảm sát cảnh sát kể trên diễn ra ngay sau khi cơ quan chức năng tại thị trấn Praxedis Guadalupe sa thải nữ cảnh sát trưởng trẻ tuổi cho dù cô đã làm đơn xin phép tạm nghỉ từ ngày 2-3 để tới Mỹ giải quyết việc riêng. Nữ cảnh sát trưởng Marisol Valles đã tự ý bỏ việc sau khi bị mafia đe dọa sát hại cả gia đình.

 Giới chức địa phương cho biết, đã hộ tống Marisol Valles tới cây cầu quốc tế nối El Porvenir, Mexico với Fort Hancock, Texas, Mỹ và từ đó đến nay người ta không gặp lại nữ cảnh sát trưởng từng khiến họ tự hào. Nhiều người dân tại thị trấn Praxedis Guadalupe, thuộc bang   Chihuahua ở miền Bắc Mexico cho biết, nữ cảnh sát trưởng Marisol Valles đã nhận được nhiều lời hăm dọa, thậm chí sát hại cả gia đình cũng như bắt cóc cô. Và đó có thể là một trong những nguyên nhân khiến Marisol Valles phải lẩn trốn, từ nhiệm trong bí mật.

Giới truyền thông đưa tin, Marisol Valles được bổ nhiệm làm cảnh sát trưởng thị trấn Praxedis Guadalupe từ tháng 10-2010 cho dù cô mới ngoài 20 tuổi. Điểm đáng quan tâm nhất là thị trấn Praxedis Guadalupe không có cảnh sát trưởng kể từ khi người tiền nhiệm bị sát hại hồi năm 2009.

 Khi mới nhậm chức, giới truyền thông Mexico từng coi Marisol Valles là “người phụ nữ dũng cảm nhất Mexico” bởi dám làm cảnh sát trưởng tại Praxedis Guadalupe, thị trấn gần biên giới với bang Texas, Mỹ, từng nổi danh với những vụ giết người, ám sát quan chức cảnh sát và Chính phủ. Ngoài ra, cách thức nữ cảnh trưởng này áp dụng để trấn áp tội phạm cũng khiến dư luận quan tâm bởi cô từ chối mang vũ khí và cử các nữ cảnh sát tới từng gia đình để xây dựng lòng tin với cộng đồng.

 Một trong những nguyên nhân khiến người ta bổ nhiệm Marisol Valles, một nữ sinh ngành tội phạm học được chọn làm cảnh sát trưởng tại thị trấn này bởi sau khi người tiền nhiệm bị ám sát (tháng 7-2009) chẳng ai sẵn sàng đảm nhiệm cương vị khó khăn và nguy hiểm này. Trước đó không lâu (tháng 12-2010), Erika Grandara, 28 tuổi, cảnh sát duy nhất tại thị trấn lân cận Guadalupe từng bị bắt cóc và nhà cô bị phóng hỏa.

Trong khi chưa rõ số phận của Erika Grandara thì nữ cảnh sát trưởng Marisol Valles lại “mất tích” khiến cho cuộc chiến chống ma tuý tại thị trấn Praxedis Guadalupe, cũng như nhiều địa danh khác của Mexico càng trở nên mờ mịt.

Cách đây không lâu, giới truyền thông từng đưa tin, Marisol Valles có thể đã sang Mỹ lánh nạn bởi tính mạng của cô và gia đình bị đe dọa. Và điều này dẫn tới tâm lý cho rằng, kể cả người phụ nữ dũng cảm nhất Mexico còn đầu hàng tội phạm thì những người khác sẽ làm việc thế nào.

Cuộc đào tẩu của Marisol Valles diễn ra đúng thời điểm Mexico đang có những diễn biến nhạy cảm. Hôm 3-3, cơ quan chức năng Mexico cho biết, 8 binh sỹ nước này bị bắt vì tội vận chuyển gần một tấn  cocaine gần thành phố biên giới Tujuna. Đại tướng Alfonso Duarte cho biết, 8 binh sỹ kể trên đã thực hiện hành vi buôn lậu ma túy và họ bị bắt khi đang trên đường vận chuyển cocaine tới thành phố San Diego, bang California, Mỹ.

Trước đó, Hải quan và Cục Di trú Mỹ cho biết, đã bắt giữ 678 tội phạm liên quan tới các tổ chức buôn bán ma túy tại Mexico và những khu vực thuộc Nam và Trung Mỹ, vùng Cariber và châu Á. Đây là hoạt động lớn nhất của Mỹ tiến hành nhằm vào những tên tội phạm liên quan đến ma túy. Cơ quan chức năng đã tịch thu 86 khẩu súng các loại cùng nhiều ma túy, cần sa, ma túy tổng hợp và trên 70.000 USD tiền mặt.

Một trong những trùm ma túy Mexico cũng vừa bị bắt có liên quan tới cái chết của 1 viên chức Mỹ. Người ta coi tên này (Sergio “El Toto” Mora) cầm đầu băng đảng ma túy Zetas có dính líu tới vụ mưu sát viên chức Mỹ kể trên. Ngoài ra, cơ quan chức năng Mexico cũng vừa phát hiện 1 hố chôn tập thể (17 người) và hiện chưa xác định được thân phận của những người chết và thủ phạm.

Lê Cao Sơn

 (Tổng hợp)