SOS: Khủng bố IS chuyển trọng tâm sang Đông Nam Á

ANTĐ - Trong bối cảnh ngày càng phải hứng chịu nhiều tổn thất đáng kể ở Syria và Iraq, các thủ lĩnh của Tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng  buộc phải tìm kiếm địa bàn hoạt động mới. Những diễn biến liên quan đến IS ở khắp châu Á thời gian qua cho thấy nhóm khủng bố này đang chuyển trọng tâm sang các nước Đông Nam Á, qua đó hướng đến việc thành lập “Vương quốc Hồi giáo” (Caliphate).

SOS: Khủng bố IS chuyển trọng tâm sang Đông Nam Á ảnh 1

Các nhóm Hồi giáo ở Philippines tuyên bố trung thành với IS

Indonesia, Philippines và Malaysia trong tầm ngắm

Trong đoạn video được IS tung ra ngày 21-6, các đối tượng đã yêu cầu những kẻ ủng hộ IS tại khu vực Đông Nam Á ở lại quê nhà và hợp nhất thành một nhóm để phát động tấn công trong khu vực, thay vì bị cuốn vào cuộc xung đột ở Trung Đông. Chúng thông báo đã chọn Abu Abdullah, một thủ lĩnh phiến quân người Philippines thề trung thành với IS hồi tháng 1-2016, làm người đứng đầu một nhánh của IS trong khu vực.

Các phần tử khủng bố Malaysia, Indonesia và Philippines sẽ làm nòng cốt cho “chi nhánh” IS Đông Nam Á dựa trên các nhóm khủng bố ở khu vực đã ủng hộ IS, chủ yếu là nhóm Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf ở Philippines. Giống như Abu Sayyaf, các nhóm khủng bố khác gồm Abu Dujana Brigade, Abi Khabib Brigade, the Jund Allah Brigade và Abi Sadr cũng đều đã thề trung thành với IS và thủ lĩnh của IS Abu Bakr al-Baghdadi. 

Ngoài ra, video tuyên truyền nói trên cũng kêu gọi các nước chống lại những Chính phủ bị chúng coi là “Toghut” (những người chống lại lời dạy của thánh Allah). Còn nhớ, tháng 4-2016, IS đã tung video liệt kê những nước cần phải tấn công, trong đó có 3 quốc gia ở Đông Nam Á là Malaysia, Indonesia và Philippines. Lực lượng Cảnh sát đặc biệt chống khủng bố (SB-CTD) của Malaysia đã có trong tay video này.

Hình ảnh trong video cho thấy 3 phần tử IS đến từ Malaysia, Indonesia và Philippines đang thực hiện chặt đầu 3 nạn nhân bị IS cho là làm gián điệp. Những đối tượng này là thành phần cốt cán của Khatibah Nusantara (nhóm các phần tử IS Đông Nam Á đang tham chiến cho IS ở Syria), trong đó đối tượng người Malaysia được SB-CTD xác định là Mohd Rafi Udin đến từ bang Negri Sembilan. Video này cũng nhằm mục đích cảnh báo những Chính phủ bị coi là “Toghut”.

Theo người đứng đầu SB-CTD Ayob Khan Mydin Pitchay, video này có thể được coi là sự xác nhận của IS đối với các nhóm khủng bố và các đối tượng ủng hộ IS ở khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, SB-CTD đã sẵn sàng đối phó với các cuộc tấn công của IS có thể xảy ra trong vòng 6 tháng tới, đặc biệt là các cuộc tấn công của “những con sói cô độc” - những kẻ ủng hộ IS từ trong nước. Các cuộc tấn công này có thể xuất phát từ Khatibah Nusantara ở Philippines và các đối tượng IS ở Trung Đông. SB-CTD đã phát hiện và ngăn chặn được 9 kế hoạch tấn công khủng bố của những người ủng hộ IS. 

Âm mưu lập “Caliphate” ở Đông Nam Á

Theo ông Alex Bomberg, Giám đốc Điều hành Nhóm An ninh và Tình báo Quốc tế có trụ sở ở London (Anh), những diễn biến liên quan đến IS trên khắp châu Á gần đây cho thấy tổ chức này đã sẵn sàng tấn công Đông Nam Á. Hiện IS đang đẩy mạnh việc tuyển dụng người dân bản địa để sử dụng họ thực hiện tấn công khủng bố ngay tại đất nước quê hương. Bên cạnh đó, nhiều chiến binh IS gốc châu Á chiến đấu ở Syria và Iraq đang có xu hướng trở về nước trong bối cảnh IS đang bị phương Tây và lực lượng trung thành với Tổng thống Assad tấn công dữ dội ở Trung Đông.

Chuyên gia nghiên cứu Raffaello Pantucci thuộc Viện Các cơ quan Hoàng gia Anh ở London cũng cho rằng khi Đông Nam Á đang ngày càng chịu nhiều ảnh hưởng của IS, việc nhóm khủng bố này tấn công mục tiêu nào đó trong khu vực là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Các chuyên gia chống khủng bố cũng cho rằng IS đang âm mưu thành lập “Caliphate” không chỉ ở Trung Đông mà cả ở khu vực Đông Nam Á, trên lãnh thổ Indonesia, Malaysia, Singapore, miền Nam Philippines và Thái Lan, nơi các mạng lưới khủng bố Jemaah Islamiah (JI) và Jemaah Anshar Khilafah, Abu Sayyaf và các nhóm khác đang hoạt động.

Môi trường xã hội ở Đông Nam Á có những yếu tố khiến cho ý tưởng của IS được tiếp nhận với khoảng 300 triệu người dân ở đây là tín đồ đạo Hồi. Hơn nữa, ở các nước này từng có các tổ chức khủng bố thánh chiến, cùng hàng nghìn người thuộc các nước Đông Nam Á đang tham chiến trong hàng ngũ IS ở Trung Đông. Cùng với đó, lịch sử du kích quân sự từ lâu của Đông Nam Á và số nhóm cực đoan đang nổi lên ủng hộ hệ tư tưởng của IS đã khiến mạng lưới này thấy khu vực trở nên hấp dẫn. 

Tờ The Australian mới đây cũng cho biết các nhóm cực đoan Philippines đã tuyên bố thành lập “Caliphate” tại Mindanao - hòn đảo lớn thứ hai của Philippines. Trong bối cảnh IS ngày càng suy yếu ở Trung Đông và cần có một địa bàn mới để đứng chân, với những điều kiện địa lý, yếu tố xã hội, con người… khả năng IS hướng tới thành lập một “Caliphate” ở Đông Nam Á  là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Theo ông Rohan Gunaratna - Giám đốc Trung tâm Quốc tế chuyên Nghiên cứu về Khủng bố và Bạo lực Chính trị - thông báo thành lập “Caliphate” ở Mindanao là một thách thức chưa từng có đối với chính quyền Philippines. Tuy nhiên, cuối cùng số phận của “Caliphate” ở Mindanao và tất cả các kế hoạch của IS đối với khu vực Đông Nam Á sẽ được định đoạt tại Trung Đông. Thiệt hại mà không quân Nga, quân đội Syria và các thành viên của liên minh quốc tế gây ra cho IS càng lớn thì vị thế của IS tại khu vực Đông Nam Á sẽ càng suy yếu.