Sốc với âm mưu đánh bom khủng bố SVĐ của Đức, một kẻ tình nghi bị bắt giữ

ANTĐ - Giới hâm mộ đã bị sốc sau khi cảnh sát Đức phát hiện âm mưu đánh bom khủng bố tại sân HDI Arena, Hanover, nơi diễn ra trận giao hữu giữa đội tuyển Đức và Hà Lan. Một người đàn ông có súng tình nghi bị nhà chức trách bắt giữ. 

Những hình ảnh phát đi cho thấy cảnh sát Đức đã bắt giữ một người đàn ông có súng ở bên ngoài SVĐ, sau khi lời cảnh báo nguy cơ bị đánh bom khủng bố được đưa ra. Trận giao hữu giữa Đức và Hà Lan cũng bị hủy bỏ, 90 phút trước lúc bắt đầu (20h45 - giờ địa phương ngày 17-11).

Cảnh sát vũ trang hạng nặng của Đức phong tỏa sân HDI Arena

Vụ việc tại sân HDI Arena xảy ra chỉ 4 ngày sau khi Paris bị tấn công khủng bố đẫm máu khiến ít nhất 129 người thiệt mạng vào đêm thứ Sáu tuần trước. Ngoài một vụ xả súng tại nhà hát Bataclan và các vụ xả súng tại 2 nhà hàng khác nhau, những kẻ tấn công tự sát cũng kích nổ 3 trái bom ở bên ngoài sân Stade de France.

Trận giao hữu giữa đội tuyển Đức và Hà Lan dự kiến diễn ra vào 20h45, nhưng sau khi phát hiện “vật thể lạ” là một chiếc vali khả nghi trong sân, nhân viên an ninh đã thông báo cho cảnh sát địa phương vào lúc 19h00.

Sau khi phong tỏa sân HDI Arena, cảnh sát Đức tìm thấy một quả bom giấu bên trong một chiếc xe giả dạng xe cứu thương đậu ở phía trước SVĐ. Một số nguồn tin cho biết, những kẻ tấn công khủng bố dự định lái chiếc xe vào bên trong trước khi kích nổ trái bom, điều sẽ là một thảm họa với nước Đức.

Các nhân viên an ninh Đức đang tìm kiếm bom mình xung quanh SVĐ

“Đã có âm mưu tiến hành một số vụ đánh bom”, quan chức đứng đầu cảnh sát Hanover cho biết.

Hiện chưa rõ người đàn ông bị bắt có liên quan đến âm mưu tấn công khủng bố sân HDI Arena hay không.

Các CĐV đến HDI Arena rời sân trong sự giám sát chặt chẽ của nhân viên an ninh. Cảnh sát khuyến cáo người dân Đức, đặc biệt là tại Hanover, nên ở nhà, tránh tập trung tại các địa điểm công cộng.

“An toàn phải được đặt lên hàng đầu. Đây là mối đe dọa mà bạn luôn phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó” - thị trưởng Hanover, Stefan Schostok nói – “Tôi tin cảnh sát đã làm đúng khi ngăn chặn một thảm kịch sắp sửa xảy ra. Nếu có bất cứ một mối đe dọa nào đó, nhà chức trách phải tiến hành các bước tiếp theo”.

Theo tin từ Kreiszeitung, chiếc xe buýt chở đội tuyển Đức nhận được thông báo quay lại khách sạn khi cách sân HDI Arena chỉ 5km. Nữ Thủ tướng Đức, Angela Merkel cùng nhiều quan chức khác dự kiến cũng sẽ xuất hiện trên khán đài theo dõi “Cỗ xe tăng” đá giao hữu với Hà Lan.