Sốc: Taliban tấn công trụ sở Bộ Quốc phòng Afghanistan

ANTD.VN - Một vụ tấn công liều chết của phiến quân Taliban tại một khu vực sầm uất gần Bộ Quốc phòng Afghanistan ở Thủ đô Kabul lúc chiều tối 5-9 đã khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và 91 người bị thương. 

Một cảnh sát Afghanistan bảo vệ hiện trường vụ đánh bom ở Thủ đô Kabul ngày 5-9-2016

Đây là cuộc tấn công bằng bom kép.

Hai vụ nổ xảy ra liên tiếp tại khu vực đông đúc của thành phố Kabul gần các tòa nhà chính phủ cũng như một khu chợ và một ngã tư lớn, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mohammad Radmanesh cho biết.

Quân đội, cảnh sát và người dân đã đổ xô tới hiện trường để giúp các nạn nhân trong vụ nổ đầu tiên, nhưng họ lại gặp phải vụ nổ thứ hai do một kẻ đánh bom tự sát kích nổ.

Theo Mohammad Ismail Kawousi – phát ngôn viên của Bộ Y tế Afghanistan, con số thương vong trong vụ tấn công có thể sẽ tăng lên.

Taliban đã nhận trách nhiệm về vụ việc và "khoe" rằng giết chết được 58 người.

Vụ đánh bom kép này diễn ra chưa đầy 2 tuần sau khi các tay súng tấn công vào trường Đại học Mỹ ở Kabul, làm 13 người thiệt mạng. Đây là con số đẫm máu nhất ở Kabul kể từ khi 80 người chết do một kẻ tự kích hoạt bom mang theo người trong một cuộc biểu tình diễn ra hôm 23-7; tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố gây ra vụ này.