Số phần tử khủng bố nước ngoài tại Syria tăng gấp đôi chỉ sau 1 năm

ANTĐ - Theo đánh giá từ tình báo Mỹ, có khoảng 30.000 các phần tử nước ngoài đã đến Syria từ hơn 100 nước khác nhau để gia nhập các nhóm khủng bố.

Số liệu được trích dẫn bởi tờ New York Times cho thấy, các nỗ lực quốc tế đã không thể ngăn cản được dòng người nước ngoài đến gia nhập các nhóm khủng bố ở Iraq và Syria.

Năm ngoái, tình báo Mỹ ước lượng số các phần tử nước ngoài ở Syria chỉ là 15.000 kể từ năm 2011, tuy nhiên, con số này đã tăng lên 30.000 vào mùa thu năm 2015. Những người nước ngoài này đến từ hơn 100 nước và chủ yếu muốn gia nhập Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Rất nhiều người dân nước ngoài đang đến Iraq và Syria để gia nhập các tổ chức khủng bố

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, năm 2014 chỉ có 100 người Mỹ gia nhập những đoàn quân khủng bố ở Syria nhưng năm nay, con số này đã tăng lên 250 người, với nguyên nhân chủ yếu là do khả năng tuyên truyền và thu hút của các nhóm khủng bố trên các phương tiện truyền thông.

Cùng lúc đó, có khoảng 750 công dân Anh đã từ bỏ quê hương để gia nhập khủng bố trong năm 2015, tăng 50%, và con số này của Pháp là 1.800 người, theo số liệu được đưa ra bởi Thủ tướng Pháp Manuel Valls hồi tháng 9.

Vào năm ngoái, các nhà ngoại giao Mỹ đã nỗ lực kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa ra nghị quyết nhằm thúc giục các nước thành viên chủ động ngăn chặn công dân của mình gia nhập các tổ chức khủng bố.

Sau một năm không kích, Mỹ khẳng định đã tiêu diệt được 10.000 phần tử khủng bố, tuy nhiên, theo điều tra, IS có thể dễ dàng thu nạp thêm khoảng 1.000 phần tử khác mỗi tháng.