Số người thiệt mạng vì Covid-19 ở châu Âu vượt châu Á

ANTD.VN - Châu Âu giờ đã có số người thiệt mạng do dịch Covid-19 nhiều hơn châu Á, điều cho thấy đại dịch này đang trở nên khó kiểm soát ở phương Tây khi Trung Quốc đã kiềm chế được nó.

Số người thiệt mạng ở châu Âu đã đạt 3.421 người vào hôm 18-3-2020, vượt qua mức 3.384 người của châu Á, nơi đầu tiên bùng phát dịch. Số người thiệt mạng trên toàn thế giới cũng vượt qua 8.000 người.

Số liệu đáng lo ngại được công bố sau khi đại học John Hopkins cũng đưa ra con số thống kê rằng, 200.000 trên thế giới đã mắc Covid-19 và số ca nhiễm bệnh đã nhân đôi chỉ trong 12 ngày.

Châu Âu đang trở thành tâm dịch Covid-19 mới

Bệnh dịch này trở nên vô cùng nghiêm trọng ở Italia, nước có số người nhiễm lớn thứ 2 thế giới với hơn 30.000 ca nhiễm bệnh và 2.500 người tử vong.

Thủ tướng Italia Giuseppe Conte đang cân nhắc kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc qua sau ngày 3-4 khi chính quyền nước này tìm đủ mọi cách để ngăn chặn dịch bệnh.

Vào hôm 17-3, các lãnh đạo EU đã đồng ý đóng cửa biên giới của toàn bộ khối này trong vòng 30 ngày để ngăn chặn sự lây lan của virus. Động thái này được thực hiện sau khi nhiều nước thành viên cũng ra lệnh đóng cửa biên giới của mình.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã thừa nhận rằng, các lãnh đạo chính trị châu Âu đã đánh giá thấp mối đe dọa từ Covid-19, điều khiến nó trở thành đại dịch.