Singapore và Malaysia đàm phán về dự án đường sắt cao tốc

ANTD.VN - Ngày 16-8, nguồn tin từ Bộ Giao thông Vận tải Singapore cho biết, giới chức nước này đã có cuộc thảo luận với các đối tác Malaysia về dự án xây dựng tuyến đường sắt cao tốc nối liền 2 quốc gia Đông Nam Á này.

Singapore và Malaysia đàm phán về dự án đường sắt cao tốc ảnh 1Dự án đường sắt cao tốc Singapore – Malaysia trưng bày tại Kuala Lumpur (Malaysia)

Cuộc họp diễn ra sau khi Chính phủ Singapore liên tục hối thúc Chính phủ Malaysia cần phải làm rõ những vấn đề liên quan đến dự án đường sắt cao tốc nối liền 2 nước với kinh phí lên tới 28 tỷ USD. Bộ trưởng Kinh tế Malaysia Mohamad Azmin Bin Ali cho biết, cuộc họp thứ hai để đưa ra thống nhất cuối cùng về dự án được tổ chức vào hôm nay 17-8 với Bộ trưởng Giao thông Vận tải Singapore Khaw Boon Wan.

Trước đó, ngày 9-7, Bộ trưởng Khaw Boon Wan cho biết đã gửi công hàm ngoại giao tới Malaysia đề nghị Malaysia tỏ rõ lập trường về dự án tuyến đường sắt cao tốc nói trên, đồng thời nêu rõ nếu phía Malaysia đơn phương quyết định ngừng dự án thì Singapore sẽ yêu cầu Malaysia đền bù theo đúng hợp đồng đã được ký kết từ năm 2016. 

Theo thiết kế, tuyến đường sắt cao tốc nối liền Singapore và Malaysia có chiều dài 350 km, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động vào năm 2026, giúp giảm thời gian đi lại giữa 2 nước từ 5 giờ như hiện nay xuống chỉ còn 90 phút. “Nếu dự án này bị hủy bỏ thì rất đáng tiếc và lãng phí biết bao tiền của của cả 2 nước”, Bộ trưởng Khaw Boon Wan chia sẻ.