Singapore tự chế nước sạch Chính phủ

(ANTĐ) - Singapore  vừa tuyên bố không gia hạn hiệp định mua nước sinh hoạt từ Malaysia vì đã xây xong nhà máy xử lý nước thải thành nước sạch. Sự kiện này cũng đánh dấu một bước phát triển mới trong chiến lược an ninh quốc gia của Đảo quốc Sư tử.

Singapore tự chế nước sạch Chính phủ

(ANTĐ) - Singapore  vừa tuyên bố không gia hạn hiệp định mua nước sinh hoạt từ Malaysia vì đã xây xong nhà máy xử lý nước thải thành nước sạch. Sự kiện này cũng đánh dấu một bước phát triển mới trong chiến lược an ninh quốc gia của Đảo quốc Sư tử.

Kỹ sư Selva Kumar kiểm tra phân xưởng nhà máy lọc nước

Kỹ sư Selva Kumar kiểm tra phân xưởng nhà máy lọc nước

“Nhờ các nỗ lực phát triển bền vững, chúng ta đã tiến được một bước xa trong chương trình tự cung cấp nước sạch và tăng cường an ninh quốc gia”, cựu Thủ tướng Goh Chok Tong tuyên bố.

Công nghệ mà các kỹ sư Singapore áp dụng có thể lọc sạch tất cả các loại nước đã sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày, từ nước giật toilet đến nước thải từ bồn rửa bát. Chất lượng nước lọc tinh khiết đến mức có thể uống ngay tại vòi. Hiện nhà máy lọc nước đầu tiên theo công nghệ này tại Singapore có công suất 228.000 mét khối nước/ngày, đáp ứng 30% và dự kiến đến năm 2060 sẽ đáp ứng được 50% nhu cầu nước sinh hoạt.

Singapore hiện có 2 hiệp định mua nước sạch từ Malaysia. Hiệp định thứ nhất sẽ hết hiệu lực vào năm sau và sẽ không được gia hạn, hiệp định thứ hai sẽ hết hạn vào năm 2061. Chính phủ Singapore tự tin rằng đến thời điểm đó hòn đảo này sẽ có khả năng tự thỏa mãn nhu cầu nước sạch. 

N.H

(Theo AFP)