Singapore bắt cặp vợ chồng âm mưu tấn công khủng bố tại Malaysia

ANTD.VN -Ngày 25/3, Bộ Nội vụ Singapore ra thông cáo cho biết, cảnh sát nước này vừa bắt giữ hai nghi phạm âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào Malaysia.

Theo thông cáo trên, hai nghi phạm khai nhận đang lên kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào Malaysia, không phải Singapore. 

Hai nghi phạm này là cặp vợ chồng trong 6 đối tượng Malaysia bị bắt vì cáo buộc đã lên kế hoạch tấn công những cơ sở thờ tự không phải của đạo Hồi và âm mưu giết nhân viên cảnh sát ở Johor Bahru, Malaysia.

Cảnh sát Singapore tiến hành bắt giữ các nghi can tấn công khủng bố tại Malaysia

"Cả hai người này sẽ được trao cho các nhà chức trách Malaysia nếu cuộc điều tra của chúng tôi cho thấy họ không phải là mối đe dọa an ninh đối với Singapore", đại diện Bộ Nội Vụ Singapore cho biết.

Phía Malaysia cũng cho biết, trong khoảng thời gian từ ngày 27/2 -15/3, cảnh sát nước này đã bắt giữ 7 nghi phạm có liên quan đến tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) gồm 6 người Malaysia và 1 người Philippines. Trong số các nghi phạm bị bắt giữ có hai đối tượng đang làm việc tại Singapore.