Siêu bão Lionrock tàn phá miền Bắc Nhật Bản, 11 người chết

ANTD.VN - Ngày 30-8, nhà chức trách Nhật Bản xác nhận, ít nhất 11 người chết và 3 người mất tích sau khi siêu bão Lionrock đổ bộ vào miền Bắc nước này. 

Siêu bão Lionrock là cơn bão thứ 10 trong mùa bão năm nay tại Nhật Bản. Nó đổ bộ vào khu vực Tohoku, Ofunato và Iwate, phía Đông Bắc Nhật Bản vào lúc chiều tối 30-8 với sức gió giật mạnh tới 162km/h. 

Cảnh sát Iwate xác nhận, 11 người chết, trong đó có 9 thi thể được phát hiện gần một cơ sở dưỡng lão ở thị trấn Iwaizumi có độ tuổi từ 70-80 tuổi. Xác 1 người khác được phát hiện trôi trên sông Omoto và người còn lại được phát hiện chết trong đống đổ nát ở thành phố Kuji, trong khi đó vẫn còn 3 người khác mất tích ở thị trấn Taiki, Shimizu và Shintoku.

Ngoài ra, theo báo cáo từ 4 tỉnh Aomori, Iwate, Miyagi và Akita hết ngày 30-8 đã có ít nhất 10 người bị thương. Nguyên nhân chính khiến các nạn nhân tử vong là do mưa lớn gây ngập lụt. Chính quyền Iwate đã sơ tán bằng trực thăng 80 người trong cơ sở dưỡng lão, nơi có số nạn nhân thiệt mạng cao nhất, đồng thời khuyến cáo 410.000 người dân nên sơ tán khỏi nơi có khả năng sạt lở, lũ cuốn.

Cơ quan dự báo thời tiết Nhật Bản cho biết, tình hình mưa lớn vẫn tiếp diễn trong vài ngày tới. Hơn 100 chuyến bay nội địa đã bị hủy và 50 chuyến tàu cao tốc cũng ngừng hoạt động vì siêu bão Lionrock.