Sau vụ nổ mìn ở Donbass, nhóm tiếp xúc về Ukraine chuẩn bị họp tại Minsk

ANTD.VN -Nguồn tin TASS mới đây cho biết, sau vụ nổ mìn chống tăng ở Donbass hôm 23-4, Nhóm tiếp xúc về Ukraine chuẩn bị họp tại Minsk.

Sau vụ nổ mìn ở Donbass, nhóm tiếp xúc về Ukraine chuẩn bị họp tại Minsk ảnh 1

Xe chở các quan sát viên của OSCE đang thực hiện sứ mệnh giám sát ở miền Đông Ukraine

Thông tin trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi xảy ra vụ nổ mìn ở Donbass, khiến một quan sát viên người Mỹ thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) thiệt mạng.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, tình hình của vụ việc cho thấy, khả năng kích động cao nhằm phá hoại tiến trình hòa bình.

Cũng theo bộ này, sự vụ như vậy sẽ có lợi cho những người không quan tâm đến việc thực hiện các điều mục về chính trị, kinh tế và nhân đạo trong Gói biện pháp, trong đó có Hiệp định Minsk.

Ông Boris Gryzlov, đại diện của Nga trong Nhóm tiếp xúc, hứa sẽ xem xét lại sự kiện bi thảm này tại cuộc họp tới đây ở Minsk.

Trước đó, trong cuộc hội đàm với Tổng thư ký OSCE Lamberto Zannier, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov kêu gọi điều tra vụ việc kỹ lưỡng, minh bạch và công bằng, đồng thời nhấn mạnh, thủ phạm cần phải được đưa ra xét xử trước pháp luật.

Vào ngày 23-4, khi một xe chở quan sát viên đang trên đường tuần tra thì bị trúng mìn. Vụ nổ xảy ra gần làng Pryshyb ở miền Đông Ukraine đã khiến 1 quan sát viên người Mỹ thiệt mạng và 2 quan sát viên khác, 1 người Cộng hòa Séc và 1 người Đức, bị thương.

Đây là vụ việc đầu tiên gây thương vong đối với Phái bộ Giám sát đặc biệt của OSCE ở miền Đông Ukraine, kể từ khi xung đột bùng phát tại khu vực này hơn 3 năm trước đây.

OSCE đã thực hiện sứ mệnh giám sát khu vực xung đột trên từ tháng 3-2014, đồng thời thúc đẩy thiết lập các cuộc đối thoại chính trị, nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.