Sau khi chứng kiến 22 đời Thủ tướng, bà cụ già nhất Anh qua đời

ANTD.VN -Bà cụ già nhất nước Anh, người sống qua 5 triều đại, 22 đời Thủ tướng và 2 cuộc chiến tranh Thế giới đã qua đời ở tuổi 113.

Cụ Olive Evelyn Boar, sinh tháng 9-1904, 1 trong 10 người già nhất thế giới, đã chứng kiến phát minh vĩ đại về radio khi mới 2 tuổi, và đến 21 tuổi thì chứng kiến sự ra đời của tivi.  

Cụ kết hôn năm 1932 và tới nay đã có 11 con, cháu, chắt. Ông Robin, người con trai 73 tuổi của cụ cho biết, mẹ mình thích sống trong yên lặng, tuy nhiên cụ là một người bạn tốt với những ai cần giúp đỡ.

Dù chứng kiến sự phát triển như vũ bão của công nghệ, song cụ Olive Evelyn không bao giờ dùng máy giặt hay các thiết bị tự động trong nhà bếp.

Tháng 5 vừa qua, cụ Olive Evelyn trở thành người già nhất nước Anh sau khi cụ Bessi Camm qua đời, cùng tuổi 113 song hơn vài tháng. Sau cụ Olive, hiện “ngôi vị” già nhất Anh quốc thuộc về cụ Grace Catherine Jones, 111 tuổi.