Sau đảo chính, Thổ Nhĩ Kỳ ngỡ ngàng vì nhiều "bạn" hóa "thù"?

ANTD.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ibrahim Rahimpur vừa cho rằng, những quốc gia từng cung cấp hỗ trợ quân sự cho Thổ Nhĩ Kỳ có thể chính là “chủ mưu” đứng sau tổ chức cuộc đảo chính hôm 15-7.

“Các nước từng hỗ trợ quân sự cho Thổ Nhĩ Kỳ đã đứng sau, sắp xếp cuộc đảo chính. Chúng tôi thì chẳng cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ quân sự nào, và cũng không liên quan gì tới cuộc đảo chính đó”, ông Rahimpur bày tỏ.

Tuy nhiên, vị thứ trưởng ngoại giao trên cũng lưu ý rằng, Tehran không nắm giữ bằng chứng quyết định cho thấy Mỹ có liên quan tới chính biến thất bại đó ở Thổ Nhĩ Kỳ.

“Nhiều người vẫn đang nói về việc Washington có vai trò đặc biệt trong cuộc đảo chính, nhưng chúng tôi không có thông tin cụ thể để đưa ra”, ông Rahimpur cho biết.

Sau đảo chính, Thổ Nhĩ Kỳ ngỡ ngàng vì nhiều "bạn" hóa "thù"?

Cuộc đảo chính hôm 15-7 ở Thổ Nhĩ Kỳ do phe phản loạn gây ra đã khiến 240 người thiệt mạng và hơn 2.000 người bị thương. Mặc dù huy động cả chiến đấu cơ, xe tăng cùng một lực lượng lính đông đảo, phe đảo chính vẫn thất bại nhanh chóng vì chính phủ của ông Erdogan được người dân ủng hộ mạnh mẽ.

Sau đảo chính, Ankara đã phát động một chiến dịch thanh trừng lớn chưa từng có, với số người bị bắt và kỷ luật không ngừng tăng lên. Hiện Ankara đang nỗ lực khôi phục án tử hình để “xử tội chết” cho hàng loạt bị can đảo chính.