Sập hầm chứa hóa chất độc hại tại cơ sở hạt nhân Mỹ

ANTD.VN - Hàng trăm công nhân tại cơ sở hạt nhân Hanford thuộc Bộ Năng lượng Mỹ đã phải sơ tán khẩn cấp sau khi một phần đường hầm dài 6 mét thuộc khu vực chứa hóa chất độc hại ở cơ sở hạt nhân này bị sập.

Một phần của đoạn đường hầm dài 6 mét đã bị sập tại cơ sở hạt nhân Hanford

Nhà chức trách Mỹ cho hay sự cố xảy ra vào rạng sáng 9-5 (giờ địa phương) tại hầm chứa hóa chất độc hại của Cơ sở bảo quản hạt nhân Hanford, cách thành phố Seattle khoảng 275 km về phía đông nam.

Hiện chưa có báo cáo về con số thương vong sau sự cố này và cơ quan chức năng cũng chưa phát hiện dấu hiệu rò rỉ phóng xạ nào. Tuy nhiên, toàn bộ công nhân làm việc ở đây được khuyến cáo sử dụng bình khí oxy để đảm bảo an toàn và đã được sơ tán ngay lập tức.

Cơ sở hạt nhân Hanford từng được sử dụng để sản xuất plutonium dùng cho chế tạo bom. Các lò phản ứng tại cơ sở này đã ngừng hoạt động từ năm 1987, nhưng hàng triệu gallon khí và chất thải vẫn còn tồn chứa trong gần 200 bể ngầm dưới lòng đất.