SAA tìm thấy nhiều cổ vật bị đánh cắp trong các căn cứ của phiến quân ở Damascus

ANTD.VN -Quân đội Ả Rập Syria (SAA) đã phát hiện ra một số cổ vật bị đánh cắp trong tuần này, được giấu bên trong các căn cứ của phiến quân bị bỏ hoang ở vùng nông thôn Damascus.

SAA tìm thấy nhiều cổ vật bị đánh cắp trong các căn cứ của phiến quân ở Damascus ảnh 1

SAA tìm thấy các cổ vật bị đánh cắp trong các căn cứ của phiến quân ở Damascus

Theo báo cáo từ Damascus, vào ngày 12-3, binh sĩ quân chính phủ đã phát hiện ra những cổ vật bị đánh cắp trong khi họ tiến hành hoạt động rà phá bom mìn tại các căn cứ mà trước đây do phiến quân kiểm soát ở bên trong khu vực Đông Ghouta, gần thành phố Damascus.

SAA cho biết, các cổ vật này được giấu bên trong thị trấn Zamalka, nơi trước đây thuộc quyền kiểm soát của quân đội Syria Tự do (FSA) - lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

SAA nói thêm rằng, phiến quân đang lên kế hoạch đưa những cổ vật này ra khỏi lãnh thổ Syria, rồi sau đó bán chúng để phục vụ cho các hoạt động của phiến quân.