Ráo riết truy bắt kẻ đánh bom trung tâm Bangkok

ANTĐ - Hôm qua 19-8, cảnh sát Thái Lan công bố phác họa chân dung người được cho là đã đặt quả bom bên ngoài đền thời Erawan ở Thủ đô Bangkok vào tối  17-8. Hiện một số giả thuyết đã được đưa ra xung quanh động cơ vụ đánh bom gây chấn động này.

Ráo riết truy bắt kẻ đánh bom trung tâm Bangkok ảnh 1Phác họa chân dung nghi phạm vụ đánh bom tối 17-8

Treo thưởng 1 triệu baht

Người phát ngôn cảnh sát Thái Lan, Prawut Thavornsiri cho biết, hình vẽ là chân dung đối tượng xuất hiện tại một đoạn video giám sát ghi nhận được tại hiện trường. Trong đoạn video, người đàn ông đeo kính có gọng tối màu, mặc áo phông màu vàng, quần short có túi và đeo băng tay. Nghi phạm đã mang theo một chiếc ba lô tới đặt dưới một chiếc ghế ở ngoài đền thờ trên, không lâu sau khi gã rời đi, quả bom phát nổ. Cảnh sát đã phát lệnh truy nã đối tượng do tình nghi phạm tội đánh bom và giết người. Trước đó, cảnh sát đã tuyên bố treo thưởng 1 triệu baht (28.000USD) cho ai cung cấp thông tin giúp bắt được kẻ đánh bom. 

Cùng ngày, phát biểu tại buổi họp báo, cảnh sát Thái Lan cho rằng, nghi phạm này có thể có đồng phạm, cùng nằm trong “một mạng lưới”. Băng video giám sát cho thấy, ít nhất 2 người khác đã hỗ trợ nghi phạm trong vụ tấn công làm 20 người thiệt mạng và hơn 120 người khác bị thương vào tối 17-8. Trong số những người thiệt mạng có 7 công dân Trung Quốc và 4 thành viên trong cùng một gia đình ở Malaysia, ngoài ra còn có 5 người Thái Lan, 1 người Anh và 1 người Singapore. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công trên. 

Ráo riết truy bắt kẻ đánh bom trung tâm Bangkok ảnh 2Nỗi đau của gia đình nạn nhân trong vụ đánh bom tại Bangkok

Ai đứng sau vụ đánh bom?

Nhà phân tích Pavin Chachavalpongpun, Thái Lan cho rằng quy mô của những vụ đánh bom chết người tại Bangkok cho thấy có vẻ như nguyên nhân của các vụ việc này không đơn thuần xuất phát từ động cơ chính trị trong nước. Nhiều người có thể không chú ý tới địa điểm tấn công này, nhưng thực tế đây là một bằng chứng rất quan trọng. Ngôi đền Erawan là một điểm du lịch rất nổi tiếng ở Thái Lan và nếu ai đó muốn gây tiếng vang thì đây là rõ ràng một mục tiêu phù hợp. Hơn nữa, quy mô của những vụ tấn công này là rất lớn, gây nhiều thiệt hại nặng nề. Nếu thủ phạm chỉ nhắm đến tình hình chính trị trong nước thì không cần tàn sát đến mức như vậy. 

Cũng có ý kiến cho rằng cuộc tấn công lần này có thể liên quan đến các cuộc xung đột phe ly khai Hồi giáo ở miền Nam Thái Lan, nhưng bạo lực thường chỉ xảy ra ở 3 tỉnh miền Nam nước này. Một số ý kiến khác thì nhắc tới các dân tộc thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc vì cho rằng những người này không hài lòng với việc Thái Lan trục xuất người tị nạn Duy Ngô Nhĩ trở về Trung Quốc, nên có thể đã muốn trả thù Thái Lan. Tuy vậy, vẫn chưa có đủ bằng chứng để tin vào giả thiết này. 

Trong khi nhà chức trách Thái Lan đang điều tra nguyên nhân vụ nổ bom tối 17-8 thì chiều qua, người dân Bangkok lại bị một phen hốt hoảng sau khi một vật thể khả nghi được phát hiện gần một ga tàu điện trên cao, khiến giao thông tại khu vực lân cận bị phong tỏa. Tuy nhiên, vật thể sau đó được xác định là báo động giả, không phải bom.