Ráo riết săn lùng bầy rắn hổ mang "nhí" sổng chuồng

ANTD.VN - Nhà chức trách thành phố Nam Kinh, miền Đông Trung Quốc đang ráo riết săn lùng 50 con rắn hổ mang đất sau khi chúng trốn khỏi một trại nuôi nhốt không có giấy phép. 
Ráo riết săn lùng bầy rắn hổ mang "nhí" sổng chuồng ảnh 1

Rắn hổ mang có nọc rất độc, ngay từ khi sinh ra

Tân Hoa xã cho hay, khoảng 200 rắn hổ mang con đã trốn khỏi trang trại Chunyi ở Nam Kinh hồi tháng 8. Đến nay, 150 con đã bị bắt lại hoặc bị giết.

Theo chính quyền huyện Lục Hợp, số rắn trên là rắn mới nở, mỗi con dài khoảng 20 cm.

Trước đó, có khoảng 1.820 trứng hổ mang đất được đưa đến trại chăn nuôi trên vào tháng 8, trong đó có 1.500 trứng đã nở.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng chỉ phát hiện lũ rắn sổng chuồng sau khi một người dân phát hiện và giết chết một con rắn tại nhà riêng hồi tháng 10. Kể từ đó, trại chăn nuôi trên đã bị đóng cửa.

Được biết, nọc độc của rắn hổ mang đất có thể gây chết người nếu không được chữa trị kịp thời. Tuy nhiên, nọc độc của rắn hổ mang con không độc bằng rắn trưởng thành.