Rào cản cuối cùng trong tiến trình thành lập chính phủ mới tại Đức được dỡ bỏRào cản cuối cùng trong tiến trình thành lập chính phủ mới tại Đức được dỡ bỏRào cản cuối cùng trong tiến trình thành lập chính phủ mới tại Đức được dỡ bỏRào cản cuối cùng trong tiến trình thành lập chính phủ mới tại Đức được dỡ bỏRào cản cuối cùng trong tiến trình thành lập chính phủ mới tại Đức được dỡ bỏRào cản cuối cùng trong tiến trình thành lập chính phủ mới tại Đức được dỡ bỏRào cản cuối cùng trong tiến trình thành lập chính phủ mới tại Đức được dỡ bỏRào cản cuối cùng trong tiến trình thành lập chính phủ mới tại Đức được dỡ bỏRào cản cuối cùng trong tiến trình thành lập chính phủ mới tại Đức được dỡ bỏ

Rào cản cuối cùng trong tiến trình thành lập chính phủ mới tại Đức được dỡ bỏ

ANTD.VN -Ngày 4/3, các đảng viên đảng trung tả Dân chủ Xã hội (SPD) trên toàn nước Đức đã bỏ phiếu thông qua thỏa thuận liên minh thành lập chính phủ mới với liên đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Angela Merkel, qua đó giúp nền kinh tế đầu tàu châu Âu này thoát khỏi tình trạng bế tắc kéo dài hơn 5 tháng qua, kể từ sau cuộc bầu cử quốc hội liên bang hồi tháng 9/2017.