Quốc hội Nga chuẩn bị biện pháp đáp trả trừng phạt Mỹ

ANTD.VN - Hạ viện Nga đang cân nhắc một dự luật nhằm cho phép chính phủ nước này có quyền cấm hoặc hạn chế nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ nhằm phản ứng với các lệnh trừng phạt mới của Washington đối với giới tài phiệt và quan chức cấp cao Nga.

Những nhà lập pháp hàng đầu tại hạ viện Nga, vốn chủ yếu là trung thành với Điện Kremlin, cho biết, họ đang chuẩn bị một danh sách các mặt hàng thực phẩm, đồ uống có cồn, dược phẩm và dịch vụ tư vấn của Mỹ có thể bị trừng phạt nhằm phản ứng với động thái tương tự bởi Washington cách đây ít lâu.

Dự luật này được cho là sẽ trao cho chính phủ Nga quyền cấm các công ty hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, động cơ tên lửa và sản xuất máy bay, đồng thời ngăn chặn các công ty Mỹ thực hiện các thỏa thuận tư nhân hóa doanh nghiệp ở Nga.

Nhiều công ty phương Tây như Ford, Cocacola, Pepsi, HBC đã đầu tư hàng tỉ USD từ khi Liên-xô tan rã để mở dây chuyền chế biển sản phẩm ở Nga.

Quốc hội Nga chủ động đề xuất đáp trả trừng phạt của Mỹ

Nhiều khả năng, dự luật này sẽ được chỉnh sửa một số phần sau khi được bàn luận kĩ lưỡng nhưng chưa rõ nó có đang được ủng hộ bởi Điện Kremlin hay không do người phát ngôn của Tổng thống Putin, Dmitry Peskov cho biết, ông cũng chưa nắm rõ được dự luật trên.

Quốc hội Nga thường xuyên đưa ra những thông điệp cứng rắn với những quốc gia thù địch, tuy nhiên, điều này không thường xuyên được chuyển hóa thành những biện pháp cụ thể.