Quốc hội Hy Lạp ủng hộ đề xuất cứu trợ mới

ANTĐ - Phần lớn quốc hội Hy Lạp đã lên tiếng ủng hộ gói cải cách kinh tế của chính phủ nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng nợ công của đất nước.

Sau khi nhận được sự ủng hộ của nhiều bên, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras cho biết, ông có một “nhiệm vụ quan trọng” để hoàn tất các cuộc đàm phán với các chủ nợ quốc tế. Tuy nhiên, vẫn có một số thành viên quốc hội đã phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng xuất hiện trong gói cứu trợ mới này.

Thủ tướng Alexis Tsipras được ủng hộ bởi nhiều phía với đề xuất mới

Những đề xuất của Hy Lạp đều sẽ được xem xét lại bởi các bộ trưởng tài chính trong khu vực đồng euro. Các quan chức EU cũng sẽ thảo luận về yêu cầu của Hy Lạp, cùng cơ cấu lại một số khoản nợ.

Theo một nguồn của EU, các chủ nợ của Hy Lạp, bao gồm Ủy ban châu Âu (EU), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), đều tin tưởng rằng, kế hoạch mới của Hy Lạp hoàn toàn khả thi.

Ông Tsipras đã yêu cầu một khoản vay trị giá 53,5 tỷ USD trong gói cứu trợ mới cho đến tháng 7-2018 để đổi lại việc Hy Lạp sẽ chấp nhận giảm lương hưu, tăng thuế.

Đến nay, các đối tác của Hy Lạp trong khu vực đồng tiền chung euro đã có các ý kiến trái ngược về đề nghị của nước này, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã miêu tả kế hoạch cải cách cứu trợ của Hy Lạp là rất “nghiêm túc và đáng tin cậy”. Trong khi đó, Bộ Tài chính Đức lên tiếng phản đối, nói rằng “có rất ít thời gian để thực hiện việc tái cơ cấu”.