Quảng Đông: Em bé 11 tháng tuổi khỏi bệnh sau khi nhiễm virus corona mới

ANTD.VN - Ngày 4-2, một gia đình 3 thành viên bị nhiễm coronavirus mới, bao gồmem bé 11 tháng tuổi, đã được xuất viện tại bệnh viện ở Trung Sơn, thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Gia đình này bao gồm người cha họ Văn, 36 tuổi, vợ anh 42 tuổi và đứa con 11 tháng của họ. Họ là 3 bệnh nhân nhiễm virus corona mới, được xuất viện đầu tiên của thành phố.

Bệnh viện cho biết, gia đình anh Văn đã đến thăm Vũ Hán, trung tâm của đại dịch từ ngày 10 đến 12-1 và trở về Trung Sơn hôm 21-1. Hai ngày sau, họ có biểu hiện sốt, ho và sau khi nhập viện đã được xác nhận nhiễm virus corona mới. Con của họ trở thành bệnh nhân nhỏ tuổi nhất của thành phố nhiễm virus này.

Trung Sơn, vùng sản xuất lớn ở tỉnh Quảng Đông và là nơi có nhiều công nhân nhập cư, tính đến hết ngày 3-2 đã ghi nhận 31 trường hợp nhiễm virus corona mới, độ tuổi từ 11 tháng tới 79 tuổi.

Các bác sỹ tại khu điều trị tích cực cho bệnh nhân virus corona ở Bệnh viện Khoa học và công nghệ Hoa Trung tại Vũ Hán, Hồ Bắc hôm 3-2

Trong khi đó, Cơ quan y tế Trung Quốc ngày 4-2 công bố số ca nhiễm virus nCoV-2019 trên toàn quốc là 20.438 trường hợp, trong đó có 2.788 bệnh nhân vẫn trong tình trạng nghiêm trọng. Ngoài ra, còn 23.214 người bị nghi nhiễm virus.

Đáng chú ý, bên cạnh số ca tử vong là 425 người thì tổng cộng 632 người đã được xuất viện sau khi hồi phục hoàn toàn. Như vậy, số người hồi phục được xuất viện đang vượt dần so với số ca tử vong.