"Quan tham" Trung Quốc từ Mỹ về nước đầu thú

ANTD.VN - Một nghi phạm tham nhũng nằm trong danh sách 100 người Trung Quốc trốn ra nước ngoài bị truy nã gắt gao nhất, đã từ Mỹ trở về nước đầu thú.

Cảnh sát Trung Quốc dẫn độ một quan chức từ nước ngoài trở về

Theo Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc, Zhang Yongguang, cựu cảnh sát ở thành phố Thâm Quyến, đã bỏ trốn tới Mỹ vào năm 2010 và bị truy nã vì tình nghi nhận hối lộ.

Ủy ban này cho biết, Zhang “đã tự nguyện về nước và trả lại số tiền bất chính”. Gia đình hay đại diện pháp lý của Zhang chưa đưa ra bình luận gì.

Hồi tháng 4-2015, nhà chức trách Trung Quốc đã công bố danh sách 100 nghi phạm bị truy nã gắt gao nhất được cho là đang ẩn náu ở nước ngoài. Nhiều người trong số này sống ở Mỹ, Canada và Australia.

Theo Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc, Zhang là người thứ 54 trong danh sách đã trở về.

“Chúng tôi sẽ nỗ lực liên tục trong cuộc chiến chống tham nhũng và thu hồi tài sản bị đánh cắp, khiến cho những nghi phạm tham nhũng không còn chỗ để trốn”, một quan chức thuộc ủy ban trên nói.