Quan tham Trung Quốc “biến mất” cùng 225 triệu USD tiền vay

ANTĐ - Một quan chức Trung Quốc đã đưa 11 thành viên trong gia đình bỏ trốn cùng với số tiền lên đến 1,4 tỷ NDT (khoảng 225 triệu USD) vay mượn từ ngân hàng và các cá nhân, báo Southern Metropolis News đưa tin. 

Ông Zhong Qizhang đã từ chức Phó Chánh văn phòng huyện Huidong thuộc tỉnh Quảng Đông trước khi “biến mất” cùng số tiền trên. Thậm chí, cựu quan chức này còn nhắn tin thông báo cho các chủ nợ rằng, họ đừng hy vọng lấy lại được số tiền đã cho vay. “Tôi thực sự rất biết ơn mọi người đã tin tưởng. Nhưng tôi thực sự không thể giữ lời hứa trả lại số tiền đã vay. Tôi xin lỗi”, ông Zhong viết. 

Ông Zhong được cho là cũng chiếm đoạt tiền của những người đã đặt cọc mua 58 căn hộ trong một dự án bất động sản mới ở huyện Huidong. Theo tờ báo này, gia đình ông Zhong còn nợ lương của 200 công nhân tại nhà máy sản xuất giày của gia đình. Xe ô tô của ông ta được tìm thấy bị bỏ lại tại nhà ga Zhangmutou, gần thành phố Đông Quản. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.